Tiền gửi bằng ngoại tệ tại Hàn Quốc tiếp tục sụt giảm

15:38' - 18/03/2020
BNEWS Theo số liệu thống kê do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), lượng tiền gửi ở các ngân hàng tại Hàn Quốc đã đạt 68,51 tỷ USD tính đến cuối tháng 2/2020, giảm 6,47 tỷ USD so với một tháng trước.

Đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp và là tháng có mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2019.

Số liệu thống kê này có tính đến các khoản tiền gửi ngoại tệ của người dân Hàn Quốc, công dân nước ngoài tại Hàn Quốc với thời gian hơn 6 tháng và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại nước này.

Theo BoK, mức giảm trên chủ yếu do đồng won giảm giá so với đồng USD, buộc các doanh nghiệp và cá nhân phải bán số lượng đồng USD đang nắm giữ.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác dẫn tới hệ quả nói trên là do số doanh nghiệp rút tiền gửi bằng ngoại tệ để thực hiện các hoạt động đầu tư ở nước ngoài đã tăng trong tháng 2/2020.

Tính đến cuối tháng 2/2020, lượng tiền gửi ngoại tệ của các công ty trong nước tại Hàn Quốc giảm 4,8 tỷ USD, trong khi lượng tiền gửi ngoại tệ của các cá nhân giảm 1,7 tỷ USD.

Trước sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống 1.213,70 won/USD tính đến cuối tháng 2/2020, so với mức 1.191,80 won/USD một tháng trước đó.

Tính đến cuối tháng 2/2020, các khoản tiền gửi bằng đồng USD giảm 6,3 tỷ USD xuống còn 58,54 tỷ USD, trong khi các khoản tiền gửi bằng đồng yen của Nhật Bản giảm 180 triệu USD xuống 4,2 tỷ USD. Trong khi đó, lượng tiền gửi bằng đồng NDT tại Hàn Quốc tăng 70 triệu USD lên 1,24 tỷ USD.

Tiền gửi bằng ngoại tệ tại các ngân hàng Hàn Quốc giảm 5,29 tỷ USD xuống còn 57,64 tỷ USD, trong khi lượng tiền gửi ngoại tệ tại chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài ở Hàn Quốc giảm 1,18 tỷ USD xuống còn 10,87 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc đã công bố một loạt biện pháp nhằm khôi phục lĩnh vực xuất khẩu đang yếu kém của nước này, bao gồm cung cấp các chương trình tài chính trị giá 260.000 tỷ won (219 tỷ USD) cho các nhà xuất khẩu và triển khai các dịch vụ thông quan 24 giờ/ngày.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 10 ngày đầu tháng 3/2020 đã giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019, xuống còn 1,78 tỷ USD/ngày, do tác động tiêu cực của dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục