Tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh
Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 10.000 thương binh, bệnh binh và gần 2.500 người hoạt động kháng chiến, con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học.
Gìn giữ và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người Bộ độ Cụ Hồ, các thương bệnh binh luôn nêu cao ý chí vượt qua hoàn cảnh khó khăn, không ngừng thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương.
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ Thương binh Nguyễn Văn Thạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hòa Thuận là một người tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống và có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông sinh năm 1952, hiện là Thương binh 4/4 với tỷ lệ tổn thương cơ thể 31%. Tuy sức khỏe không được tốt do có nhiều vết thương khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhưng ông vẫn hàng ngày miệt mài bên đồng ruộng để phát triển kinh tế gia đình và làm nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với hơn 450 thành viên sản xuất trên tổng diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả gần 10.000ha. Tháng 10/1970, khi vừa tròn 18 tuổi, ông bắt đầu tham gia cách mạng và là từng là Xã đội viên, Xã đội trưởng Thạnh Lợi, huyện Giồng Riềng. Trong những lần tham gia cùng đồng đội chống càng quét của quân địch từ 1970-1975, ông bị thương từ vùng thắt lưng trở xuống. Sau ngày giải phóng đến nay ông duy trì tốt việc khám và điều trị vết thương nên sức khỏe vẫn đảm bảo để tham gia sản xuất. “Có những khi thời tiết thay đổi vết thương sẽ đau nhức, nhưng tôi cảm thấy mình may mắn hơn biết bao nhiêu đồng đội đã hy sinh. Vì vậy, tôi luôn nhắc lòng phải cố gắng lo cho gia đình được ấm no và tiếp đến là tích cực tham gia, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước để cùng góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”, ông Thạnh chia sẻ. Ông Trần Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng nhận xét, gia đình thương binh Nguyễn Văn Thạnh đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp huyện và là gia đình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông cùng các con đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông. Với vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã và làm công tác mặt trận ở ấp Xẻo Cui, là người có uy tín nên ông Thạnh luôn vận động các hộ dân tham gia phát triển kinh tế tập thể cũng như thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới rất được nhân dân địa phương đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Cũng là một thương binh sản xuất giỏi tiêu biểu ở huyện Giồng Riềng, ông Trần Văn Viên, 73 tuổi ở xã Hòa Lợi cho hay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước gia đình ông cũng như hầu hết người dân đều nghèo khó. Riêng bản thân ông có nhiều vết thương nên phải mất nhiều năm liền để điều trị ổn định sức khỏe mới tham gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại gia đình ông đang áp dụng mô hình đa canh để tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích gồm sản xuất hơn 1,5 ha lúa kết hợp với nuôi cá đồng; trồng xen canh một số cây ăn quả, mai vàng kết hợp nuôi cá vồ đém dưới ao và nuôi rắn ri cá trong bể xi-măng. Cùng với nguồn vốn gia đình, ông Viên được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội dành cho người có công để phát triển kinh tế. Trung bình thu nhập hàng năm từ các mô hình mang về cho gia đình ông Viên từ 250-300 triệu đồng, trừ chi phí còn lợi nhuận hơn 100 triệu đồng.Có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay gia đình ông luôn nhớ về thời kháng chiến gian khổ, đồng đội, các thế hệ cha anh đã ngã xuống để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc. Ông luôn nhắc nhở con, cháu cùng thế hệ trẻ sống có ích cho gia đình, xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới, thanh niên tình nguyện, đóng góp quỹ an sinh xã hội, quỹ đền ơn đáp nghĩa… để cùng chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách được tốt hơn.
Đảm bảo nguồn vốn vay ưu đãi cho thương binh Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng Cao Quốc Điện thông tin, ở huyện hiện có gần 5.000 người có công và thân nhân người có công, trong đó có hơn 500 thương binh, bệnh binh. Những năm qua, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND các xã triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách để gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thụ hưởng đầy đủ. “Riêng đối với các thương binh, bệnh binh huyện chỉ đạo các đơn vị nhận ủy thác, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện tối đa để gia đình tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để tham gia sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Cùng với đó, huyện chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cung ứng cây con giống chất lượng để các hộ gia đình sản xuất đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của các gia đình chính sách từ bằng đến cao hơn so với mức sống trung bình của nhân dân ở địa phương”, ông Cao Quốc Điện cho biết.Ông Bùi Vũ Tấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện tại ở tỉnh có hơn 23.000 hội viên Hội Cựu chiến binh. Gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, hàng nghìn hội viên gương mẫu đi, nhất là nỗ lực triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…
Để huy động và tạo mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, các cấp Hội xây dựng gần 1.200 mô hình tổ góp vốn, tổ góp vốn xoay vòng, quỹ nghĩa tình trong các chi Hội. Hàng năm, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội trên 140 tỷ đồng cho khoảng 1.500 hội viên vay vốn phát triển sản xuất; xây dựng mới và sửa chữa khoảng 5.000 nhà “Nghĩa tình đồng đội” .Ông Bùi Vũ Tấn nhận xét, cán bộ, hội viên cựu chiến binhthực sự gương mẫu trên mọi lĩnh vực, là lực lượng nòng cốt, tích cực đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm thù địch, lệch lạc, sai trái; có nhận thức và hành động đúng đắn, mẫu mực, xứng đáng là tấm gương sáng, tạo thêm niềm tin cho nhân dân. “Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên Cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, tương thân, tương ái, động viên giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang Bùi Vũ Tấn nhấn mạnh.
Tin liên quan
-
Đời sống
Kiên Giang huy động nguồn lực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa
17:19' - 26/07/2024
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh Kiên Giang huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công.
-
Đời sống
Kiên Giang ra mắt Nghiệp đoàn xe lôi đạp thành phố Hà Tiên
10:33' - 18/07/2024
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) vừa cùng các đơn vị liên quan tổ chức ra mắt Nghiệp đoàn xe lôi đạp Hà Tiên với 153 đoàn viên tham gia.
-
Đời sống
Kiên Giang: Đặt hàng nghiên cứu nhưng thiếu kinh phí nhân rộng
09:15' - 11/07/2024
Theo Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, trong 5 năm qua, tỉnh có 200 đề tài, dự án khoa học và công nghệ được nghiên cứu, thí điểm và có gần 170 đề tài, dự án hoàn thành và được đánh giá nghiệm thu.
-
Kinh tế tổng hợp
Kiên Giang kêu gọi nhà đầu tư vào đề án nuôi biển làm động lực phát triển
14:13' - 06/07/2024
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đạt 360.942 tấn, bằng 45,42% kế hoạch năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
TP. Hồ Chí Minh kích hoạt phương án đảm bảo giao thông trong hai dịp lễ lớn
20:08'
Tại các bến xe khách liên tỉnh, sản lượng hành khách trong dịp lễ dự báo đạt gần 90.000 lượt/ngày, tăng 6%.
-
Đời sống
Đắk Lắk bàn giao nhà cho bà con vùng lũ
18:43'
Đây không chỉ là những công trình kiên cố về mặt vật chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và quyết tâm phục hồi sau thiên tai của nhân dân địa phương.
-
Đời sống
Quảng Ngãi ngăn chặn tận diệt chim yến
18:28'
Hiện nay Quảng Ngãi có 925 nhà yến (chủ yếu ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cũ) với sản lượng khai thác tổ yến trong năm 2025 đạt hơn 2 tấn, giá trị khoảng gần 56, 5 tỷ đồng.
-
Đời sống
Tết Chôl Chnăm Thmây: Đắp núi cát cầu an, tắm cho cha mẹ trả ơn
15:44'
Tết Chôl Chnăm Thmây là một lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer, gửi gắm mong muốn mùa màng bội thu, gia đình bình an.
-
Đời sống
Cận cảnh 4 bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi độc bản tại Cần Thơ
15:21'
Bảo tàng Thành phố Cần Thơ đang lưu giữ 4 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa Óc Eo gồm: Bộ khuôn đúc, Bình gốm, Tượng Phật và Linga - Yoni Nhơn Thành.
-
Đời sống
Siết vận tải dịp lễ, tránh tăng giá và ùn tắc giao thông
14:44'
Chính phủ yêu cầu tăng cường vận tải, kiểm soát giá vé và bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, hạn chế ùn tắc và rủi ro tai nạn khi nhu cầu đi lại tăng cao.
-
Đời sống
Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026
14:27'
Ngày 15/4, Tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026.
-
Đời sống
Cần Thơ nâng dự báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm
12:09'
Từ 15/4/2026, Cần Thơ nâng dự báo cháy rừng lên cấp IV do nắng nóng gay gắt; nguy cơ lan rộng cao, yêu cầu trực ứng 12/24 giờ và siết kiểm soát tại các khu vực trọng điểm.
-
Đời sống
Sập mỏ vàng ở miền Đông Sudan, nhiều người thiệt mạng
09:45'
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương sau khi một mỏ vàng khai thác thủ công bị sập tại bang Biển Đỏ, miền Đông Sudan.

Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng Cao Quốc Điện tặng quà cho gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN
Thương binh Nguyễn Văn Thạnh (đứng chỉ Tay), Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng) kiểm tra trạm bơm của HTX. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN
Thương binh Nguyễn Văn Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng đang tỉa dặm lúa. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN
Thương binh Trần Văn Viên xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng) với mô hình nuôi rắn ri cá. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN
Thương binh Trần Văn Viên xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng chăm sóc đàn cá vồ đém. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN