Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ô tô của Thái Lan đều giảm do COVID-19

08:15' - 25/01/2021
BNEWS Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết, doanh số bán ô tô nội địa ở Thái Lan giảm 5,3% trong năm 2020, sau khi sụt giảm 21,4% vào năm ngoái, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát. 

Theo FTI, doanh số bán xe của nước này dự kiến đạt 750.000 xe trong năm 2021 sau khi đã bán được 792.146 xe vào năm ngoái. 

Thái Lan là cơ sở sản xuất và xuất khẩu xe trong khu vực của các hãng sản xuất xe hàng đầu thế giới.

Surapong Paisitpattanapong, phát ngôn viên của bộ phận sản xuất ô tô của FTI, cho biết: "Chúng tôi vẫn lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai hoặc thứ ba ở một số quốc gia trong khi Thái Lan đang bị làn sóng thứ hai.

Ngoài ra, còn do sự thiếu hụt chip, nên một số nhà sản xuất ô tô phải tạm ngừng sản xuất. Xuất khẩu ô tô có thể không tăng trưởng trong năm nay sau khi đã giảm 30,19% trong năm ngoái.

Chỉ số lòng tin các ngành công nghiệp Thái Lan của FTI đã giảm trong tháng 12/2020 và là lần đầu tiên giảm trong suốt tám tháng do lo ngại về sự bùng phát dịch COVID-19 và tình trạng suy giảm kinh tế của đất nước này cũng như các nền kinh tế trên thế giới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục