BNEWS Ngày 15/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức gặp mặt trực tuyến với các đại diện của Hội doanh nhân Việt Nam tại Italy (ASSOEVI) để thúc đẩy hơn nữa thương mại giữa Việt Nam và Italy.
Phát biểu tại buổi trao đổi, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã tổng kết những hoạt động và đóng góp hướng về đất nước của cộng đồng người Việt tại Italy trong năm 2021, như cùng tham gia vận động sở tại hỗ trợ vaccine, thuốc và thiết bị y tế cho Việt Nam, các hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em tại Việt Nam, dạy tiếng Việt và hỗ trợ các doanh nghiệp Italy và Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh dù năm 2021 thế giới vẫn lao đao trong đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều vẫn tăng lên 5,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Italy đạt 3,8 tỷ USD, tăng 22%, nhập khẩu là 1,8 tỷ USD, tăng 19% nhờ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được thực thi.
Các mặt hàng Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang Italy là thủy sản, nông sản (tiêu) và thủ công, mỹ nghệ. Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ mong muốn cộng đồng người Việt và các tổ chức như ASSOEVI tiếp tục có những hoạt động tích cực và đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.
Đại diện ban cố vấn ASSOEVI, ông Phạm Văn Hồng chia sẻ ASSOEVI là nơi tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, cầu nối giữa hai nước Italy-Việt Nam, ngày càng phải hoạt động hiệu quả hơn nữa để tạo ra nền tảng phát triển tốt hơn trong tương lai.Trong buổi trao đổi đã nêu các ý kiến để ASSOEVI đóng góp nhiều hơn nữa trong việc kết nối các doanh nghiệp giữa hai nước, thông qua việc phối hợp tăng cường truyền tải thông tin, hỗ trợ thủ tục pháp lý, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường Italy và Việt Nam... nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh cho doanh nghiệp Italy và Việt Nam.
Được thành lập tháng 6/2011, ASSOEVI quy tụ hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam tại Italy với mục tiêu đoàn kết, nâng cao năng lực của hội viên, tạo môi trường để hợp tác và trao đổi thông tin giữa các doanh nhân, doanh nghiệp của người Việt tại Italy; liên kết, phối hợp và hỗ trợ hội viên trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ tại Italy; góp phần quảng bá, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Việt Nam tại Italy và thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại giữa Italy và Việt Nam./.Tin liên quan
Bất ổn chính trị đẩy lợi suất trái phiếu Italy tăng
Đồn đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương Mỹ) có thể tăng lãi suất sớm vào tháng 3/2022 đã gây ra một cuộc bán tháo lớn trên thị trường trái phiếu trong vài tuần trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế vùng Vịnh sau 6 tháng xung đột: Bài toán tăng trưởng mới
Sau 6 tháng xung đột tại Trung Đông, các nền kinh tế vùng Vịnh vẫn duy trì được những nền tảng tài chính tương đối vững chắc, song tác động của xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/8/2026
Kinh tế vùng Vịnh đối mặt bài toán tăng trưởng mới, thị trường gia công chip hưởng lợi từ AI, trong khi Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ có nhiều diễn biến đáng chú ý trong ngày 28/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNepal từ chối tiếp nhận đội cứu hộ nước ngoài
Theo các số liệu mới nhất, các lựa lượng ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy 472 thi thể tại Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn mất tích hoặc chưa được tìm thấy.












