BNEWS Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ nghèo ở Nam Định đã phát triển sinh kế tạo nguồn thu nhập ổn định không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập khá.
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xây dựng, mở rộng được các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, không chỉ vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các lao động nông thôn.
Anh Trần Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định chia sẻ, qua sự giới thiệu và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, anh Thành được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với số vốn tích luỹ được, anh mở xưởng cơ khí dân dụng trên mảnh đất của gia đình.
Với sự kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, xưởng cơ khí của anh Thành dần chiếm được lòng tin của khách hàng.
Số lượng đơn đặt hàng làm cửa nhôm kính, cửa xếp, lợp tôn… từ các hộ gia đình, các công trình xây dựng tại khu vực ngày càng nhiều, anh Thành đã quyết định tuyển dụng và đào tạo cho một số lao động tại địa phương làm việc tại xưởng.
Nhờ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ chính sách, xưởng cơ khí của anh Thành mới có điều kiện trang bị máy móc, nguyên vật liệu cùng nhiều thiết bị khác. Do công việc làm ăn thuận lợi, trong vòng 2 năm anh đã nhanh chóng trả được hết khoản tiền vay cho ngân hàng. Hiện, xưởng cơ khí của anh Thành đang tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.Do nhu cầu cần vốn để mở rộng xưởng sản xuất, đầu năm 2022, anh Thành tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Xuân Trường tin tưởng cho vay 100 triệu đồng để đầu tư máy móc công nghệ cao, thuê mặt bằng, thuê nhân công để nhân rộng xưởng cơ khí sang một số xã lân cận.
Ông Phạm Văn Thực, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường cho biết, trong 3 năm qua trên địa bàn xã có khoảng 200 hộ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.Từ nguồn vốn ban đầu, nhiều hộ đã đầu tư vào các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, không những trả được hết nợ mà còn được Ngân hàng Chính sách xã hội tin tưởng cho vay thêm để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Gia đình bà Phạm Thị Thu hiện đang là một trong những hộ phát triển kinh tế hiệu quả với mô hình nuôi cá lồng trên sông cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường. Thành công trên của bà Thu cũng một phần do được tiếp cận với dòng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Năm 2015, bà Phạm Thị Thu mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Xuân Trường để đầu tư nuôi cá lồng. Do là hộ đầu tiên áp dụng nuôi cá lồng bè trên sông nước nên thời gian đầu bà Thu gặp không ít khó khăn, song nhờ sự kiên trì, ham học hỏi, những lồng cá cũng dần phát triển tốt, ít bị bệnh. Nhờ có đầu ra ổn định, lợi nhuận cao nên chỉ 3 năm sau bà Thu đã trả được hết nợ cho ngân hàng. Bà Thu cho biết, mô hình nuôi cá lồng trên sông của gia đình đang tạo việc làm cho 7 lao động địa phương với thu nhập trung bình 6 triệu đồng/người/tháng. Sau thành công từ mô hình nuôi cá lồng, gia đình đang được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thêm 100 triệu đồng để mở rộng quy mô cũng như có vốn để đầu tư vào các lĩnh vực khác. Hiện, việc kinh doanh của gia đình đang rất thuận lợi, bà Thu sẽ trả nợ ngân hàng theo đúng thời gian quy định. Theo ông Doãn Đình Tam, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Xuân Trường, hiện ngân hàng đang triển khai nhiều chương trình vay vốn với hàng nghìn đối tượng chính sách được thụ hưởng. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ nghèo đã có điều kiện phát triển sinh kế tạo nguồn thu nhập ổn định không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập khá. Tại tỉnh Nam Định, trong 5 năm qua, đã có trên 164.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với doanh số cho vay trên 5.290 tỷ đồng.Tính đến tháng 10/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định đã giải ngân cho gần 26.000 lượt khách hàng với số tiền 1.023 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều từ 5,7% xuống còn 0,86% và đến cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo mới là 1,74%; tạo việc làm cho trên 8.500 lao động; trên 16.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập…
Ông Đoàn Văn Định, Phó Giám đốc Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Nam Định khẳng định, dòng vốn tín dụng đang mang lại hiệu quả, là đòn bảy giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Nam Định có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, bên cạnh những nguồn vốn mà Trung ương chuyển về, ngân hàng sẽ tạo lập và bổ sung nguồn vốn bằng cách huy động từ nhiều nguồn khác nhau để giải ngân cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng./.Tin liên quan
Fitch Ratings xếp hạng tín dụng của Mexico ở mức trung bình yếu
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico được dự báo đạt 2,5% trong năm nay, nhưng sẽ giảm xuống còn 1,4% vào năm 2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngĐồng đô la Australia bất ngờ tăng lên mức cao nhất 10 tuần
Đồng đô la Australia (AUD) đã tăng giá mạnh so với đồng USD, chạm mức cao nhất trong 10 tuần qua vào ngày 17/8 với tỷ giá 1 AUD đổi được 71,29 xu USD.
-
Ngân hàngCác ngân hàng Đức lo ngại mô hình nghỉ hưu từng phần trong ngành bị chấm dứt
Các ngân hàng tư nhân tại Đức đang phản đối khả năng bãi bỏ cơ chế nghỉ hưu từng phần theo mô hình khối.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 19/8: USD được điều chỉnh trái chiều
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h35, tỷ giá USD hôm nay giảm 40 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống mức 25.990 - 26.370 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàngVPBank và Vinachem hợp tác toàn diện, hướng tới tài trợ chuỗi giá trị
Thay vì xử lý riêng lẻ từng nhu cầu phát sinh, hai bên hướng tới giải pháp tài chính tổng thể cho toàn hệ sinh thái, từng bước kết nối dòng hàng – dòng tiền – dữ liệu – nguồn vốn.
-
Ngân hàngBIZ MBBank ứng dụng AI và dữ liệu, rút ngắn hành trình vốn cho doanh nghiệp
MB cho biết việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn và tự động hóa trên nền tảng BIZ MBBank đã giúp rút ngắn thời gian xử lý một số hành trình tín dụng từ khoảng 10 ngày xuống còn 2 ngày.
-
Ngân hàngSACOMBANK đưa tài chính số đến gần hơn với đời sống người dân
Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, SACOMBANK mang đến những sản phẩm tài chính nổi bật với cách tiếp cận khác biệt, gần gũi, cởi mở và tiện lợi.
-
Ngân hàngABBank đầu tư lớn để khách hàng giao dịch số hóa tại quầy
Mô hình mới kết hợp khu vực tự phục vụ, cabin tư vấn và quầy giao dịch đứng, hướng tới rút ngắn thời gian chờ của khách hàng và tăng tính chủ động khi giao dịch.
-
Ngân hàngNgân hàng tăng tốc số - Bài cuối: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
Khi giao dịch số đã trở thành xu hướng phổ biến, người dân và doanh nghiệp sẽ không chỉ quan tâm dịch vụ có trực tuyến hay không mà còn quan tâm dịch vụ có thực sự thuận tiện, liền mạch, an toàn.
-
Ngân hàngNgân hàng tăng tốc số - Bài 2: Khi dữ liệu trở thành “đòn bẩy”
Dữ liệu không chỉ giúp giao dịch nhanh hơn mà có thể trở thành cơ sở để quản trị tốt hơn, tiếp cận vốn thuận lợi hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh dành cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.













