Tình hình Afghanistan: Rocket rơi xuống khu dân cư gần sân bay Kabul

21:35' - 29/08/2021
BNEWS Theo các nhân chứng, rocket rơi xuống khu dân cư đông đúc Khwaja Bughra ở quận 15, phía Tây của sân bay quốc tế Hamid Kazai vào lúc 16 giờ 55 phút giờ địa phương, và có thể có thương vong.

Tại thủ đô Kabul của Afghanistan xảy ra vụ nổ lớn vào chiều 29/8, được cho là rocket bắn nhằm vào sân bay Kabul, nơi Mỹ đang triển khai các chuyến bay sơ tán. Các nhân chứng cho biết rocket đã rơi xuống khu dân cư gần đó.

Theo các nhân chứng, rocket rơi xuống khu dân cư đông đúc Khwaja Bughra ở quận 15, phía Tây của sân bay quốc tế Hamid Kazai vào lúc 16 giờ 55 phút giờ địa phương, và có thể có thương vong.  Từ khu vực này có cột khói đen bốc lên cao. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm các vụ tấn công, sau vụ đánh bom liều chết và xả súng tại ở sân bay Kabul khiến 170 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, gần 200 người khác bị thương, do nhóm ISIS-K, nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan, thực hiện.

Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân ngày 29/8 đã tới căn cứ không quân Dover tại Delaware dự lễ tưởng niệm 13 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên.

Trong khi đó, hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Mỹ đã triển khai tấn công quân sự tại Kabul ngày 29/8 nhằm vào các phiến quân ISIS-K. Hai quan chức này nói rằng đây là thông tin ban đầu và có thể thay đổi.

Trước đó, hôm 28/8, Lầu Năm góc thông báo các đợt không kích trả đũa bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 2 thành viên cấp cao của IS ở phía Đông Afghanistan.

Liên quan đến việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan, ngày 29/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết còn 300 công dân Mỹ vẫn ở Afghanistan trong khi thời hạn chót 31/8 đang đến gần.

Theo ông Bliken, một số người chọn ở lại sau thời hạn 31/8 để hoàn tất việc sơ tán nhưng “họ sẽ không bị tắc lại ở Afghanistan”. Ông khẳng định Washington đang tích cực tìm cách đưa những người này rời khỏi Afghanistan và “có cơ chế” để làm việc đó./.

>>Tình hình Afghanistan: Mỹ tin tưởng đủ khả năng đối phó các nguy cơ khủng bố


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục