Tình nguyện viên Hoa Kỳ trao tặng Công trình "Nhà vệ sinh cho em" tại Bến Tre

17:30' - 16/03/2024
BNEWS Từ 11-16/3, các tình nguyện viên đến từ Hoa Kỳ đã có những hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Ngày 16/3, anh Trần Kim Phẳng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, từ 11-16/3, các tình nguyện viên đến từ Hoa Kỳ đã có những hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

 

Theo đó, 15 tình nguyện viên thuộc tổ chức YMCA of Greater Houston (Hoa Kỳ) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn xã hội YMCA Việt Nam đã chung tay xây dựng, trao tặng Công trình "Nhà vệ sinh cho em" tại Trường Tiểu học Tân Phú Tây và nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Trong đó, công trình "Nhà vệ sinh cho em" đã nâng cấp, xây mới 8 phòng vệ sinh lớn, đầy đủ các trang thiết bị, máy móc mới, hiện đại, góp phần tạo môi trường sinh hoạt thoải mái cho hơn 600 học sinh đang tham gia theo học tại Trường Tiểu học Tân Phú Tây (với tổng kinh phí 229 triệu đồng). Căn nhà tình thương được xây tặng cho hộ gia đình bà Giang Thị Tím (sinh năm 1973), ngụ ấp Tân Thuận Ngoài, xã Tân Phú Tây có diện tích 32 m2 với tổng kinh phí 81 triệu đồng. Đồng thời các tình nguyện viên cũng giao lưu tiếng Anh, tổ chức trò chơi dân gian, tặng dụng cụ học tập cho các học sinh cùng 70 bộ sách tiếng Anh cho Trường Tiểu học Tân Phú Tây.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre Trần Kim Phẳng cho biết, đây là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng "Tháng Thanh niên" năm 2024.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre bày tỏ trân trọng tình cảm của các tình nguyện viên Hoa Kỳ trong việc đồng hành cùng thanh niên và người dân địa phương thực hiện các công trình vì cộng đồng, tiêu biểu là xây dựng công trình "Nhà vệ sinh cho em" và nhà tình thương cho người nghèo. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre mong muốn tiếp tục nhận được sự kết nối từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn xã hội YMCA Việt Nam để tình nguyện từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ có cơ hội đồng hành cùng thanh niên tỉnh Bến Tre thực hiện nhiều công trình an sinh xã hội ý nghĩa hơn nữa, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam, thanh niên Bến Tre với thanh niên, bạn bè quốc tế.

Trong năm 2023, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xã hội YMCA Việt Nam đã kết nối nhiều tình nguyện viên đến từ Học viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore (ITE), sinh viên trường Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Quản lý Singapore,... đóng góp và thực hiện ba công trình "Sân trường cho em", "Lớp học cho em" tại huyện Ba Tri và Giồng Trôm, với tổng kinh phí là 170 triệu đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục