Tình tiết mới vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hỗ trợ vốn tại Đồng Nai
Ngày 9/6, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa dân sự xét xử tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hỗ trợ vốn giữa Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) và bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng do ông Đỗ Tịnh là người đại diện pháp luật.
Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đã tuyên buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng phải trả nợ cho Donacoop số tiền 421 tỷ đồng (bao gồm trên 261 tỷ đồng tiền nợ gốc và hơn 159 tỷ đồng tiền lãi).
Ngoài ra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng còn phải chịu tiền lãi 10% của số tiền nợ gốc 261 tỷ đồng cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Hội đồng xét xử cho rằng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng khi đã hết hạn hỗ trợ vốn, có cam kết trả nợ nhưng không thực hiện, đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng hợp tác đầu tư.
Theo nội dung đơn kiện, vào tháng 11/2010, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng và Donacoop ký hợp đồng với nội dung hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư thương mại - dịch vụ với diện tích gần 92 ha tại phường Phước Tân (thành phố Biên Hòa).
Theo thỏa thuận, Donacoop sẽ thực hiện thi công hạ tầng giao thông, đền bù giải tỏa, làm đường, xây cầu, san lấp mặt bằng.
Donacoop được hưởng lợi nhuận khoán 200.000 đồng/m2 trong phần việc của mình. Thời hạn hợp đồng là 24 tháng.
Thời điểm năm 2011, bà Phan Thị Mỹ Thanh (vợ ông Đỗ Tịnh) đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phụ trách mảng đầu tư xây dựng và công nghiệp.
Thời điểm này bà Thanh cũng là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng.
Giữa Công ty Cường Hưng và Donacoop thương thảo chuyển từ hợp đồng “hợp tác kinh doanh có lợi nhuận” thành "hợp đồng hỗ trợ vốn" không tính lãi.
Từ tháng 6/2011 đến tháng 8/2012, Donacoop đã cung cấp vốn cho Công ty Cường Hưng 261 tỷ đồng.
Công ty Cường Hưng cam kết nếu đến đầu tháng 11/2014 không trả được khoản vốn 261 tỷ đồng cho Donacoop thì phải trả bằng đất sạch hoàn thiện tại các tuyến đường chính và được san lấp đủ cốt nền với giá 1.330.000 đồng/m2 (bao gồm thuế VAT).
Tuy nhiên đến tháng 11/2014, Công ty Cường Hưng không giao đất cho Donacoop theo hợp đồng đã ký kết.
Thời điểm này bà Phan Thị Mỹ Thanh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.
Sau đó Donacoop đã đứng đơn khởi kiện yêu cầu Công ty Cường Hưng phải trả cho Donacoop tổng số tiền hơn 811 tỷ đồng, gồm nợ gốc hơn 261 tỷ đồng và nợ lãi hơn 550 tỷ đồng.
Đối với dự án Khu dân cư thương mại - dịch vụ với diện tích gần 92 ha tại phường Phước Tân, Thanh tra Chính phủ đã kết luận có nhiều sai sót.
Riêng bà Phan Thị Mỹ Thanh trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có sai phạm tại dự án này vì đã ưu ái cho công ty của chồng.
Năm 2017, bà Thanh bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng và cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm số 8B Lê Trực
19:41' - 09/06/2020
UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố vừa xem xét báo cáo của Sở Tư pháp và UBND quận Ba Đình liên quan đến xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Triệt phá 4 ổ nhóm chuyên tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Hồng
16:42' - 09/06/2020
Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết đã triệt phá 4 ổ nhóm chuyên tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Hồng với hàng chục phương tiện, đối tượng khác nhau.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Mỹ tăng tiền bảo lãnh trong vụ công dân da màu G.Floyd tử vong
10:54' - 09/06/2020
Các điều kiện để được tại ngoại bao gồm cấm làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật và liên hệ với gia đình nạn nhân Floyd, đồng thời giao nộp các loại giấy phép.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45'
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01'
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00'
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Visa dùng AI để giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng toàn cầu
13:29' - 07/07/2025
Để chủ động đối phó với tôi phạm mạng, Visa đã đầu tư 12 tỷ USD trong 5 năm qua nhằm tăng cường năng lực phát hiện gian lận mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).