Tòa án Mỹ ra phán quyết mở đường điều chỉnh chính sách di trú

14:17' - 10/02/2026
BNEWS Tòa phúc thẩm liên bang tại San Francisco cho phép chính phủ Mỹ tiếp tục tiến trình chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với người nhập cư từ Nepal, Honduras và Nicaragua.

Một tòa phúc thẩm liên bang tại San Francisco (Mỹ) ngày 9/2 đã ban hành lệnh tạm hoãn, cho phép chính phủ tiếp tục tiến trình chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với người nhập cư đến từ Nepal, Honduras và Nicaragua.

Quyết định này mở đường cho chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai nhất quán chính sách di trú dựa trên pháp trị và thẩm quyền hành chính.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tòa Phúc thẩm Khu vực số 9 đã đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn tìm cách vô hiệu hóa quyết định của Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem.

 

Hội đồng thẩm phán nhận định chính phủ có khả năng thắng kiện vì quyết định chấm dứt TPS không mang tính tùy tiện hay thất thường, cho thấy tiến trình xem xét được thực hiện hợp lý.

Trong văn bản tư pháp, tòa xác định rằng chính quyền nhiều khả năng chứng minh được việc DHS đánh giá lại các căn cứ ban đầu của TPS là phù hợp với luật định. Nhận định này nhấn mạnh nguyên tắc TPS vốn chỉ là quy chế tạm thời, phải được rà soát định kỳ để xác định liệu các điều kiện bảo vệ còn tồn tại hay không.

Bộ trưởng Noem đã tìm cách chấm dứt TPS đối với người di cư từ 3 quốc gia nói trên với lập luận rằng các lý do ban đầu cho việc áp dụng TPS hiện đã không còn. Nepal được chỉ định TPS vào năm 2015 sau một trận động đất lớn, trong khi Honduras và Nicaragua được hưởng TPS từ năm 1999 sau cơn bão Mitch.

Theo lập trường của DHS, các tình trạng khẩn cấp đó không còn đáp ứng tiêu chí duy trì bảo vệ tạm thời vô thời hạn.

Phát ngôn viên của DHS từng nhấn mạnh rằng TPS không phải là con đường định cư vĩnh viễn. Lập trường này phù hợp với khuôn khổ pháp lý hiện hành, vốn yêu cầu chính quyền liên bang cân nhắc lại hoàn cảnh thực tế thay vì gia hạn tự động.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi hoan nghênh phán quyết của tòa, cho rằng đây là thắng lợi pháp lý quan trọng giúp chính quyền tiếp tục thực thi chính sách di trú và tiến hành trục xuất theo luật. Bà Bondi khẳng định quyết định của tòa xác nhận tính hợp pháp và hợp lý của việc chấm dứt TPS trong các trường hợp nêu trên.

Trước đó, Liên minh TPS Quốc gia đã khởi kiện vì cho rằng quyết định của DHS là tùy tiện và vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính. Ngày 31/12/2025, một thẩm phán tòa liên bang cấp quận tại San Francisco từng đứng về phía nguyên đơn và hủy bỏ lệnh chấm dứt TPS. Lệnh tạm hoãn mới đây của tòa phúc thẩm đã đảo ngược cục diện ở giai đoạn này.

Đa số các thành viên Hội đồng thẩm phán thụ lý vụ việc cho rằng với hướng dẫn gần đây của Tòa án Tối cao, chính phủ có cơ sở vững chắc để tiếp tục tiến trình chấm dứt TPS trong khi vụ kiện được tiếp tục xét xử./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục