BNEWS Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để các biện pháp hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Fukushima được dỡ bỏ trên cơ sở khoa học càng sớm, càng tốt để tăng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 11/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cam kết làm hết sức mình giúp dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ các khu vực bị ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng hạt nhân ở tỉnh Fukushima mà các quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp đặt sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.
Trong một tuyên bố được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra sự cố hạt nhân Fukushima sau thảm họa động đất và sóng thần trên, Ngoại trưởng Motegi nêu rõ “Việc một số quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản sau một thập kỷ xảy ra thảm họa này là cực kỳ đáng tiếc”.
Ông khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để các biện pháp hạn chế nhập khẩu như vậy được dỡ bỏ trên cơ sở khoa học càng sớm, càng tốt và thúc đẩy các nỗ lực để tăng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản.
Sau cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima tháng 3/2011, có 54 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với nông sản và thực phẩm sản xuất ở những khu vực của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.
Tại thời điểm hiện nay, vẫn còn 15 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), duy trì các biện pháp trên.
Theo Bộ trưởng Motegi, kim ngạch xuất khẩu nông sản từ Fukushima trong năm 2017 đã tăng lên bằng mức trước khi xảy ra thảm họa và liên tục tăng cao kỷ lục trong ba năm sau đó.
Cũng trong tuyên bố nêu trên, Ngoại trưởng Motegi đã cảm ơn sự hỗ trợ và các thông điệp khích lệ mà chính phủ, tổ chức và người dân trên khắp thế giới gửi tới Nhật Bản sau thảm họa kép năm 2011. Ông nhấn mạnh người dân Nhật Bản sẽ không bao giờ quên lòng tốt và sự hỗ trợ của người dân thế giới sau thảm họa đó.
Các số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho thấy sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011, Nhật Bản đã nhận được các khoản quyên góp bằng tiền mặt có tổng trị giá hơn 17,5 tỷ yen (khoảng 161 triệu USD) cũng như các hàng hóa cứu trợ từ 128 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức./.
Tin liên quan
10 năm thảm họa động đất-sóng thần tại Nhật Bản: Chú trọng hơn phòng chống thiên tai
Nhân 10 năm thảm hoạ động đất sóng thần tại Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hối thúc các nước chú trọng hơn nữa tới phòng ngừa và ứng phó với thiên tai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











