BNEWS Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác các đặc quyền dành cho người tiền nhiệm Donald Trump và yêu cầu cung cấp các nhật ký khách đến Nhà Trắng dưới thời ông Trump cho ủy ban điều tra.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác các đặc quyền dành cho người tiền nhiệm Donald Trump và yêu cầu cung cấp các nhật ký khách đến Nhà Trắng dưới thời ông Trump cho ủy ban điều tra vụ tấn công nhằm vào trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.
Theo hãng tin Reuter (Anh), đây là nội dung lá thư gửi từ Nhà Trắng tới Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
Theo đó, Nhà Trắng cho phép các điều tra viên quốc hội tiếp cận các dữ liệu kể trên để phục vụ cuộc điều tra vụ tấn công bạo lực nhằm vào Đồi Capitol do các nhóm ủng hộ ông Trump tiến hành.
Nội dung lá thư có đoạn nêu rõ các tài liệu phải được chuyển cho cơ quan điều tra trong vòng 15 ngày kể từ khi có yêu cầu.
Trong lá thư đề ngày gửi 15/2, luật sư Dana Remus của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông chủ Nhà Trắng nhận định việc thực thi đặc quyền dành cho cựu Tổng thống Trump sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ và không công bằng.
Luật sư Remus cũng cho rằng cần phải nhanh chóng cung cấp các tài liệu ghi chép về khách đến Nhà Trắng, trong khoảng thời gian trước khi ông Trump rời đi vào ngày 20/1/2021, cho các nhà điều tra xét trên tính cấp bách của cuộc điều tra. Hiện các đại diện pháp lý của ông Trump chưa có phản hồi chính thức về thông tin trên.
Năm 2021, Tổng thống Biden cũng đã bác bỏ đề nghị từ phía người tiền nhiệm về việc chặn ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ tiếp cận nhiều tập tài liệu lưu trữ dưới thời ông Trump còn là chủ nhân Nhà Trắng.
Các tòa án liên bang cũng bác bỏ các đơn kiện của ông Trump nhằm đảm bảo giữ bí mật các tài liệu ghi chép trên.
Trong lá thư gửi tới ông Trump ngày 16/2, Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ đã thông báo sẽ chuyển giao tài liệu theo yêu cầu trong ngày 3/3 nếu không có lệnh đình chỉ từ tòa án. Đây cũng là ngày cơ quan này dự kiến chuyển giao tài liệu ghi chép về cựu Phó thủ tướng Mike Pence./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ đề xuất bổ sung 30 tỷ USD vào quỹ chống dịch
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm kiếm sự đồng ý của Quốc hội cho kế hoạch chi bổ sung 30 tỷ USD cho quỹ ứng phó với dịch COVID-19 nhằm tăng cường vaccine, thuốc điều trị, nguồn cung bộ xét nghiệm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.










