Tổng thống Bolivia cam kết đưa tỷ lệ đói nghèo xuống 8% năm 2020

22:02' - 29/02/2016
BNEWS Ngày 28/2, Tổng thống Bolivia Evo Morales cam kết tiếp tục Chương trình Ái quốc hai thế kỷ để giảm thiểu tỷ lệ đói nghèo xuống 8% vào năm 2020 và xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đói nghèo vào năm 2025.
Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo cánh tả Bolivia cho biết hướng tới mục tiêu này, chỉ trong năm nay chính phủ của ông sẽ đầu tư 8 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất, làm đường, xây dựng nhà máy thủy điện, bệnh viện, trường học và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ phát triển kinh tế đồng đều và cải thiện đời sống nhân dân tại các vùng miền khó khăn. 

Chương trình Ái quốc được đưa ra hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày Bolivia giành độc lập, 1825 - 2025, trong đó đề ra 13 cột trụ phát triển đất nước gồm giảm nghèo, chăm sóc y tế toàn dân, giáo dục, thể thao, giành lại chủ quyền tài nguyên thiên nhiên và công nghiệp hóa. 

Năm 2015, Bolivia đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5%, mức cao nhất tại Mỹ Latinh trong bối cảnh cả khu vực gặp khó khăn. Dự trữ ngoại tệ đạt 13 tỷ USD dù giá dầu thô xuất khẩu giảm đáng kể.

Sau 10 năm cầm quyền của ông Morales, hơn 2,5 triệu người trong tổng số 10,5 triệu dân số Bolivia đã thoát nghèo, nạn mù chữ đã được xóa bỏ. Tỷ lệ người cực nghèo đã giảm từ 38,2% năm 2005 xuống chỉ còn 17,3% trong năm 2014. Lương tối thiểu đã tăng từ 440 peso (63 USD) lên 1.656 peso trong cùng kỳ. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục