BNEWS Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ và có khả năng đạt được thỏa thuận với châu Âu.
Tại buổi phỏng vấn trên kênh Real America's Voice, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định về triển vọng đạt thỏa thuận với Canada. Ông Trump cũng xác nhận có thể sẽ áp mức thuế 10-15% đối với các quốc gia nhỏ hơn.
Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết việc đạt được thỏa thuận thương mại với Nhật Bản trước thời hạn chót ngày 1/8 sẽ khó khăn và Washington có thể sẽ áp mức thuế 25% như trong thư thông báo trước đó đã gửi tới Tokyo.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, cùng ngày. Chính phủ Brazil đã gửi thư cho Mỹ về việc Washington áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nước này, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại để tìm giải pháp thỏa đáng.
Trong thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Brazil Geraldo Alckmin cùng Ngoại trưởng Mauro Vieira nhấn mạnh mong muốn duy trì đối thoại nhằm đạt được một giải pháp “đôi bên cùng có lợi” trong quan hệ thương mại song phương.
Thư không đề cập đến cuộc điều tra do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng ngày 15/7 về cáo buộc Brazil có các hoạt động thương mại “không công bằng”. Tuy nhiên, sau cuộc họp với doanh nghiệp Mỹ tại Brazil, ông Alckmin cho biết không coi cuộc điều tra là trở ngại và kêu gọi cùng giải quyết tranh chấp thuế quan.
Chính phủ Brazil kêu gọi Mỹ phản hồi bản đề xuất đã gửi từ tháng 5 nhằm tìm giải pháp chung trong vấn đề thuế, đồng thời chỉ trích mức thuế 50% là quá cao so với mức thuế trung bình 2,7% mà Brazil áp đối với hàng hóa Mỹ.
Theo nghiên cứu của Liên đoàn Công nghiệp Quốc gia Brazil (CNI), mức thuế mà Nhà Trắng dự kiến áp dụng từ ngày 1/8 tới sẽ khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,16%, tương đương 19,2 tỷ real (khoảng 3,45 tỷ USD) mỗi năm, chủ yếu do xuất khẩu sụt giảm và khiến nước này mất đi 110.000 việc làm.
Các ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm ngành công nghiệp hàng không, đóng tàu (-22,3%), máy móc nông nghiệp (-11,3%) và thịt gia cầm (-11,3%). CNI cảnh báo đây là một quyết định “cả hai cùng thua thiệt”.
Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ lệnh thuế, Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) khẳng định sẽ không dừng xuất khẩu sang Mỹ. Chủ tịch Cecafé, ông Márcio Ferreira, cho biết cà phê Brazil vẫn rất được ưa chuộng tại thị trường Mỹ nhờ chất lượng vượt trội, và nhấn mạnh các doanh nghiệp sản xuất chưa từng có ý định ngừng giao thương. Ông cũng kêu gọi hai chính phủ nối lại đối thoại để tránh leo thang xung đột thương mại.
Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, trong đó khoảng 30% đến từ Brazil. Năm ngoái, nước này đã xuất khẩu hơn 8,1 triệu bao cà phê loại 60kg sang Mỹ, thu về khoảng 2 tỷ USD.
Bất chấp bối cảnh khó khăn, ngành cà phê Brazil vừa công bố kim ngạch xuất khẩu kỷ lục trong niên vụ 2024-2025, đạt 14,728 tỷ USD - tăng 49,5% so với vụ trước, nhờ giá cà phê thế giới tăng vọt do thời tiết cực đoan tại các nước sản xuất lớn như Việt Nam, Colombia và Indonesia.
Tổng cộng, Brazil đã xuất khẩu 45,5 triệu bao cà phê đến 115 quốc gia, giảm nhẹ 3,9% về sản lượng nhưng vẫn là thành tựu nổi bật trong bối cảnh đầy biến động. Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất, chiếm 16,4% tổng lượng xuất khẩu của Brazil.
- Từ khóa:
- mỹ
- tổng thống mỹ
- donald trump
- đàm phán thương mại
Tin liên quan
Mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam đón dòng dầu thương mại đầu tiên
Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (KNT-KTN) đã chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 14/7/2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.











