BNEWS Chia sẻ trước báo giới, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết không có ý định tìm cách buộc ông Powell-Chủ tịch Fed từ chức. Ông Trump đã bổ nhiệm ông Powell làm Chủ tịch Fed vào đầu năm 2018
Tối 8/12 (giờ Mỹ), Tổng thống đắc cử Donald Trump công bố lựa chọn bà Alina Habba, cố vấn cấp cao kiêm luật sư của ông, vào vị trí cố vấn tổng thống.
Trong bài đăng trên kênh cá nhân, ông Trump đánh giá bà Alina Habba là một người đấu tranh không mệt mỏi vì công lý, một người bảo vệ mạnh mẽ cho pháp quyền và là một cố vấn vô giá cho chiến dịch tranh cử cũng như đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông.
Vị trí cố vấn tổng thống trong chính quyền nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump do bà Kellyanne Conway đảm nhiệm. Vai trò này không liên quan đến Văn phòng Cố vấn Nhà Trắng.
Ngoài ra, ông Trump cũng công bố hàng loạt bổ nhiệm quan trọng tại Bộ Ngoại giao, gồm ông Michael Anton làm Giám đốc hoạch định chính sách, ông Michael Needham làm cố vấn, và ông Christopher Landau làm Thứ trưởng.Về vị trí người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed – Ngân hàng trung ương), ông Trump để ngỏ khả năng duy trì chức vụ của Chủ tịch Fed Powell trong chính quyền của ông.
Chia sẻ trước báo giới, ông Trump nêu rõ ông không nghĩ và không có ý định tìm cách buộc ông Powell từ chức.
Ông Trump đã bổ nhiệm ông Powell làm Chủ tịch Fed vào đầu năm 2018 để thay thế bà Janet Yellen, người sau đó trở thành Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông Biden đã tái bổ nhiệm ông Powell cho nhiệm kỳ hiện tại. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Trump và ông Powell đã trở nên xấu đi, với việc ông Trump thường xuyên chỉ trích Fed và người đứng đầu cơ quan này trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông về các lựa chọn chính sách của Fed. Điều này đã phá vỡ truyền thống hàng thập kỷ các tổng thống, đó là tránh chỉ trích trực tiếp ngân hàng trung ương, một cơ quan hoạt động độc lập về mặt pháp lý dưới sự giám sát của Quốc hội.Tin liên quan
Tổng thống đắc cử Mỹ D.Trump yêu cầu Thượng viện phê duyệt bổ nhiệm không cần bỏ phiếu
Ngày 10/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump yêu cầu các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho phép ông bổ nhiệm các quan chức chủ chốt mà không cần phải có cuộc bỏ phiếu xác nhận của Thượng viện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.








