BNEWS Ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đình chỉ Chương trình thị thực nhập cư đa dạng, còn gọi là Chương trình xổ số thẻ xanh (DV Program – DV1).
Nghi phạm Neves Valente, người Bồ Đào Nha, trong các vụ xả súng tại Đại học Brown hôm 13/12 và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hôm 15/12 được phép nhập cảnh vào Mỹ theo chương trình này.
Cụ thể, trên trang mạng X, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết theo chỉ đạo của Tổng thống, bà đã yêu cầu Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tạm dừng Chương trình thị thực nhập cư đa dạng.
Được biết, chương trình DV1 cấp tối đa 50.000 thẻ xanh mỗi năm cho công dân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp tại Mỹ. DV1 được đề xuất dựa trên Luật Di trú và Quốc tịch được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1990. Theo đó, quyết định đình chỉ của người đứng đầu Nhà Trắng được cho là sẽ vấp phải các thách thức pháp lý.
Năm 2025, gần 20 triệu người đã nộp đơn xin thị thực DV1, với hơn 131.000 người được lựa chọn, bao gồm cả vợ/chồng của người trúng tuyển. Sau khi được xét duyệt, họ phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh để đủ điều kiện nhập cảnh.
Người trúng tuyển được mời nộp đơn xin thẻ xanh, tham gia phỏng vấn tại các lãnh sự quán và phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, kiểm tra an ninh giống như các ứng viên thẻ xanh khác. Riêng công dân Bồ Đào Nha chỉ có 38 người trúng tuyển.Tổng thống Donald Trump từ lâu đã phản đối Chương trình thị thực nhập cư đa dạng. Bên cạnh việc theo đuổi chiến dịch trục xuất hàng loạt, người đứng đầu Nhà Trắng cũng tìm cách giới hạn hoặc loại bỏ các con đường nhập cư hợp pháp, bất kể được pháp luật cho phép như Chương trình thị thực nhập cư đa dạng, hay Hiến pháp bảo đảm quyền công dân cho bất kỳ ai sinh ra trên đất Mỹ. Gần đây, Tòa án Tối cao Mỹ đã chấp thuận xem xét lập luận pháp lý của ông Trump đối với quyền công dân theo sinh đẻ (birthright citizenship)./.
Tin liên quan
Thượng viện Mỹ phê chuẩn gần 100 đề cử nhân sự của Tổng thống Trump
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, việc liên tiếp xác nhận các đề cử đã nâng tổng số nhân sự của Tổng thống Trump được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trong năm nay lên con số 417.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia nào được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026?
Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2%.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.











