BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án tất cả các hình thức bạo lực, mù quáng và thù hận của vụ bạo động ở Charlottesville, bang Virginia.
Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố mạnh mẽ rằng "ông lên án tất cả các hình thức bạo lực, mù quáng và thù hận, dĩ nhiên có cả những người ủng hộ phong trào Người da trắng thượng đẳng, nhóm KKK, những người ủng hộ chủ nghĩa phát xít và tất cả các nhóm cực đoan. Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết dân tộc và đưa tất cả người Mỹ xích lại gần nhau".
Cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Herbert McMaster khẳng định vụ bạo động ở Charlottesville là nhằm "kích động nỗi sợ hãi". Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC, ông McMaster khẳng định "bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào người dân nhằm kích động nỗi sợ hãi đều là khủng bố". Theo ông, vụ bạo lực ở Charlottesville là "một hành động tội ác chống người Mỹ".
Trong khi đó, Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio cũng lên án vụ bạo động tại Charlottesville, coi đây là "một hành động của chủ nghĩa khủng bố trong nước". Theo ông, phong trào ủng hộ Người da trắng thượng đẳng là mối đe dọa đối với nước Mỹ, trong đó có các nhân viên thực thi pháp luật.
Thống đốc bang Virginia của Mỹ Terry McAuliffeđã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời tham dự một buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân. Ông kêu gọi giới chức Mỹ lên tiếng phản đối mạnh mẽ đối các hành động thù hận.
Dự kiến, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ tham dự một buổi họp báo trong ngày 14/8 tại Washington, trả lời các câu hỏi về phản ứng của ông liên quan đến vụ bạo động sau khi nhiều thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa chỉ trích ông phản ứng vụ bạo động này quá chậm cũng như không lên án những người ủng hộ phong trào Người da trắng thượng đẳng.
Đã có 3 người thiệt mạng liên quan đến vụ bạo động giữa những người ủng hộ và phản đối phong trào Người da trắng thượng đẳng ngày 12/8 ở Charlottesville. Giới chức bang Virginia cho biết 2 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay trực thăng của cảnh sát bị rơi gần thành phố này.
Vụ việc được cho là có liên quan đến cuộc tuần hành bạo lực của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng diễn ra trước đó cùng ngày, chỉ vài giờ sau khi 1 chiếc xe ô tô lao vào đám đông người biểu tình phản đối cuộc tuần hành nói trên, khiến 1 người thiệt mạng và 19 người bị thương.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo mở một cuộc điều tra dân sự nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ một đâm xe đám đông tuần hành tại thành phố Charlottesville và vụ rơi máy bay trực thăng.
Tính đến nay, đã có 4 người bị bắt giữ, trong đó có James Alex Fields, 20 tuổi - đối tượng được cho là đã lái chiếc xe lao vào đám đông./.
>>>Mỹ: Rơi trực thăng khiến 2 người thiệt mạngTin liên quan
Mỹ sẽ tiến hành điều tra hoạt động thương mại của Trung Quốc
Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông đang chuẩn bị ra lệnh điều tra các hoạt động thương mại của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đức trong quản trị đô thị và phòng, chống tham nhũng
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Phong dẫn đầu thăm Đức, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, y tế, môi trường và quản trị đô thị.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng
OCC cáo buộc 9 ngân hàng lớn của Mỹ từng hạn chế tín dụng, đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ vì quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo của khách hàng.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát cao trở thành “thực tế cuộc sống” đối với người dân Mỹ
Theo CNBC, người tiêu dùng Mỹ đang trải qua một trong những giai đoạn lạm phát cao kéo dài nhất trong thế kỷ qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland
Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.














