BNEWS Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Nhà Trắng ngày 20/8 cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đề cử tân Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản và Trung Quốc.
Cụ thể, ông Rahm Emanuel - cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng, cựu Thị trưởng thành phố Chicago của bang Illinois – sẽ được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản.
Ông Emanuel từng dẫn dắt đảng Dân chủ tại Hạ viện, sau khi đảng này chiếm đa số trong cuộc bầu cử năm 2006, lần đầu tiên sau gần một thập kỷ.
Sau đó, ông đảm nhận vai trò Chánh Văn phòng Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama trước khi làm Thị trưởng thành phố Chicago.
Với các mối quan hệ có sẵn tại Đồi Capitol (Quốc hội Mỹ), ông Emanuel được cho là có thể nhận đủ sự ủng hộ từ các đảng viên Dân chủ ôn hòa trong việc thông qua đề cử.Ông cũng được tin tưởng có thể làm sâu sắc hơn một trong những mối quan hệ đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, bảo vệ lợi ích của người Mỹ ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy an ninh và thịnh vượng trong khu vực.
Trong khi đó, gương mặt được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là ông Nicholas Burns, 65 tuổi, thành viên kỳ cựu của Bộ Ngoại giao và từng là Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton.Ông Burns cũng từng làm cố vấn cho Tổng thống Biden về chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử năm 2020 và hiện là giáo sư về lĩnh vực đối ngoại và quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard.
Ngoài ra, ông Burns còn là Giám đốc điều hành của Aspen Strategy Group và cố vấn cấp cao tại The Cohen Group.
Nhà Trắng cho biết ông Burns có kinh nghiệm làm việc với Chính phủ Trung Quốc về nhiều vấn đề như Afghanistan, các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, Triều Tiên và chính sách của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ông Burns từng tổ chức đối thoại chính sách với Trung Quốc, giảng dạy và viết về quan hệ Mỹ-Trung hiện nay./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ đề cử trưởng công tố da màu đầu tiên phụ trách văn phòng Nam New York
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/8 đã đề cử công tố viên kỳ cựu Damian Williams làm Trưởng công tố tại quận Manhattan, thành phố New York.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












