BNEWS Việc đề cử ông Miran vào Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Theo kế hoạch, Thượng viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ Hè vào tháng 9 tới.
Ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 thông báo ông đã chọn Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, Tiến sĩ Stephen Miran, để đề cử vào Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ liên bang (Fed) thay vị trí Thống đốc Fed của bà Adriana Kugler vừa mới từ chức.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đây là nỗ lực đầu tiên của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ lần thứ hai nhằm tái định hình thể chế mà ông đã mạnh tay thúc đẩy để giảm lãi suất. Tổng thống Trump cho biết Tiến sĩ Miran sẽ tiếp quản vị trí của bà Kugler trong Hội đồng Thống đốc Fed cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/1/2026.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ “trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm người thay thế lâu dài”, ám chỉ rằng người được đề cử cho nhiệm kỳ 14 năm đầy đủ trong Hội đồng Thống đốc Fed có thể là người khác và ông Miran có thể chỉ giữ vai trò tạm quyền.
Ngoài vị trí trống của bà Kugler, nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này bao gồm Thống đốc đương nhiệm Christopher Waller, cựu Thống đốc Kevin Warsh và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Kevin Hassett.
Ông Miran đã từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên và sát cánh cùng ông Trump ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai. Ông Miran có bằng Tiến sĩ Kinh tế của Đại học Harvard và được Tổng thống Trump tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do có chuyên môn vững trong lĩnh vực kinh tế.
Việc đề cử ông Miran vào Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Theo kế hoạch, Thượng viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ Hè vào tháng 9 tới.
Trước đó, hôm 1/8, Fed thông báo kế hoạch từ chức của Thống đốc Fed, bà Adriana Kugler, vào ngày 8/8, sớm hơn thời hạn kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2026.
Tin liên quan
Fed đứng trước những lựa chọn người đứng đầu
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 cho biết đã thu hẹp danh sách ứng cử viên thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell xuống còn bốn người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.









