BNEWS Chào mừng Ngày Độc lập 4/7 lần thứ 245, Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu 17 phút khẳng định Mỹ đang trở lại cuộc sống hậu đại dịch ngay cả khi dịch COVID-19 vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn.
Trước 1.000 khách mời ở Nhà Trắng, ông Biden đã so sánh giữa Tuyên ngôn độc lập năm 1776 với sự phục hồi nhanh chóng thoát khỏi đại dịch COVID-19 hiện nay.
Ông nói: "Ngày nay, chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết đến tuyên ngôn độc lập, thoát khỏi một đại dịch với một loại virus gây tử vong lớn cho loài người". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Đại dịch COVID-19 vẫn chưa bị đánh bại. Tất cả chúng ta đều biết hiện đang có những biến thể mới có sức lây nhiễm cực nhanh đang xuất hiện, như biến thể Delta".
Tổng thống Joe Biden bày tỏ thương tiếc hơn 600.000 người Mỹ đã tử vong trong đại dịch COVID-19. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lạc quan, cho rằng quốc gia này đang "cùng nhau trở lại": "Trong suốt hơn một năm qua, chúng ta đã trải qua những ngày đen tối nhất và giờ chúng ta đang chứng kiến một tương lai tươi sáng nhất".
Hàng nghìn người đã đổ về khu trung tâm của thủ đô Washington D.C để kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ với nhiều hoạt động chào mừng được tổ chức trực tiếp.
Sự kiện trọng đại này cũng được đánh dấu bằng bước ngoặt trong cuộc chiến chống đại dịch của Mỹ là việc dỡ bỏ dần những hạn chế phòng ngừa đại dịch COVID-19 trên hầu hết các bang, với số ca nhiễm và tử vong giảm đáng kể và người dân trở lại cuộc sống bình thường.
Cuộc sống hậu COVID-19 đang dần khôi phục tại Mỹ, khi người dân có thể đi lại tự do và tập trung mà không cần đeo khẩu trang. Chiến dịch tiêm chủng đang diễn ra rầm rộ, với khoảng 1 triệu mũi tiêm mỗi ngày.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế công cộng hiện vẫn cảnh báo về nguy cơ của đại dịch khi nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới./.
Tin liên quan
Mỹ: Phá dỡ phần còn lại của chung cư cao tầng bị sập ở bang Florida
Lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ phần còn lại của tòa chung cư cao tầng bị sập một phần hồi tháng 6 ở bang Florida (Mỹ) trước khi cơn bão nhiệt đới Elsa ập đến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá tàu chở dầu lên mức kỷ lục
Những gián đoạn hàng hải quanh eo biển Hormuz đang đẩy giá cước vận chuyển dầu thô và giá tàu chở dầu cỡ lớn lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiới đầu tư quốc tế "để mắt" tới ngành công nghiệp robot Trung Quốc
Robot có thể đang là mối quan tâm hàng đầu tại Thung lũng Silicon, nhưng Trung Quốc đã dành nhiều năm để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động kinh tế tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 3 năm rưỡi
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp (kết hợp giữa ngành dịch vụ và sản xuất) tại Eurozone đã tăng từ mức 52 của tháng 8/2026, lên 53,1 vào tháng 9/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế bạc tại châu Á: Tiềm năng khổng lồ cho thị trường tiêu dùng
Phần lớn ý kiến (85%) dự báo nền kinh tế bạc tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hoặc ổn định trong giai đoạn 2026-2030.
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan của Tổng thống Trump: Lợi thế cho ngành ô tô Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành sản xuất ô tô Mỹ đã "trở lại mạnh mẽ" nhờ chính sách thương mại quyết liệt.
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.













