BNEWS Ngày 25/3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Bắc Kinh vào ngày 14-15/5 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi hoãn hội nghị thượng đỉnh trước đó.
Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng dự kiến đón Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện (Peng Liyuan) đến thăm Mỹ trong năm nay.
Khi được hỏi liệu thời điểm chuyến đi có cho thấy ông Trump kỳ vọng xung đột ở Iran sẽ kết thúc sớm, bà Leavitt đưa ra nhận định khá lạc quan rằng Washington đang tính toán chiến dịch này chỉ kéo dài trong khoảng 4 đến 6 tuần.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian ông ở thăm Trung Quốc vào ngày 14 và 15/5. Lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 sẽ là "sự kiện bước ngoặt" mà ông rất mong chờ.
Ông cũng nhấn mạnh các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang “hoàn tất các khâu chuẩn bị” cho các chuyến thăm “mang tính lịch sử” ở cả Bắc Kinh và Washington.
Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump đến Trung Quốc sau 8 năm. Nhà lãnh đạo Mỹ ban đầu lên kế hoạch thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 nhằm thúc đẩy tái thiết quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Trump và ông Tập Cận Bình từng gặp nhau tại Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 và đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Quyết định lùi ngày thăm diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang căng thẳng, đẩy giá năng lượng lên mức cao trong nhiều năm và làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ khẳng định việc Iran tham gia đàm phán hướng tới chấm dứt xung đột
Ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Iran trên thực tế có tham gia các cuộc đàm phán hướng tới chấm dứt xung đột.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











