Tổng thống Mỹ tiếp tục gây sức ép với Ấn Độ về dầu mỏ của Nga

16:08' - 20/10/2025
BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tái khẳng định rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết với ông về việc ngừng mua dầu của Nga.
Ông Trump cũng đưa ra lời cảnh báo rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục đối mặt với các mức thuế quan "khổng lồ" nếu không thực hiện cam kết này.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Modi và nhận được sự đảm bảo rằng Ấn Độ sẽ không tiếp tục mua dầu của Nga.

 
Khi được hỏi về việc Chính phủ Ấn Độ khẳng định không hề biết về bất kỳ cuộc trao đổi nào như vậy, ông Trump đáp lại rằng nếu Ấn Độ muốn phủ nhận, thì họ sẽ phải tiếp tục gánh chịu các mức thuế quan “khổng lồ”.

Trước đó, vào tuần trước, ông Trump ngày 15/10 cho biết, ông Modi đã đảm bảo với ông rằng Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu của Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, họ không biết về bất kỳ cuộc điện đàm nào giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày hôm đó, nhưng khẳng định mối quan tâm chính của Ấn Độ là "bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ".

Sau đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Ấn Độ đã giảm một nửa lượng dầu mua từ Nga, nhưng các nguồn tin từ Ấn Độ lại cho biết trước mắt chưa có sự sụt giảm nào được ghi nhận. Các nguồn tin này cho hay, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã chốt xong các đơn hàng dự kiến được vận chuyển trong tháng 11. Trong đó, có một số lô dự kiến sẽ cập cảng vào tháng 12. Do đó, bất kỳ sự cắt giảm nào (nếu có) cũng chỉ có thể được phản ánh trong số liệu nhập khẩu của tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau.

Theo ước tính từ công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga được dự đoán sẽ tăng khoảng 20% trong tháng này, lên 1,9 triệu thùng/ngày, trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu sau khi các nhà máy lọc dầu của nước này bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

Vấn đề dầu mỏ của Nga là một trong những trở ngại chính đối với ông Trump trong các cuộc đàm phán thương mại kéo dài với Ấn Độ. Một nửa trong mức thuế 50% mà ông áp lên hàng hóa Ấn Độ là nhằm trả đũa việc Ấn Độ mua dầu của Nga. Chính phủ Mỹ cho rằng doanh thu từ dầu mỏ đã tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Ấn Độ đã trở thành nước mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển lớn nhất thế giới, với mức giá chiết khấu, sau khi các quốc gia phương Tây ngừng mua và áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục