BNEWS Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 đã yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép tổng thống ngay lập tức sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook.
Trong hồ sơ đệ trình lên tòa, đại diện của chính phủ tại Tòa án Tối cao D. John Sauer cho rằng phán quyết của một thẩm phán ngăn cản việc sa thải này là “sự can thiệp tư pháp không phù hợp”.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ rõ ý định tái định hình Fed bất chấp vị thế độc lập truyền thống của cơ quan này. Ông Trump viện dẫn một điều khoản cho phép bãi nhiệm thành viên Hội đồng Fed “vì lý do chính đáng”, với căn cứ là cáo buộc gian lận thế chấp nhắm vào bà Cook do Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte đưa ra. Bà Cook chưa từng bị truy tố và đã phủ nhận các cáo buộc này. Theo Đạo luật Dự trữ Liên bang, cách duy nhất để bãi nhiệm các thống đốc Fed là “vì lý do chính đáng” hoặc một hành vi sai phạm nào đó. Nhà Trắng nhiều lần khẳng định Tổng thống Trump “đã hợp pháp khi bãi nhiệm Lisa Cook vì lý do chính đáng”. Truyền thông Mỹ cho rằng một trong những vấn đề pháp lý trong vụ này là liệu bà Cook có quyền được xét xử đúng thủ tục để phản bác các cáo buộc trước khi bị bãi nhiệm hay không. Các tòa cấp dưới đã ra phán quyết có lợi cho bà Cook, buộc Tổng thống Trump phải nhanh chóng đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao, nơi phe bảo thủ chiếm đa số. Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử tìm cách sa thải một quan chức cấp cao của Fed. Luật sư của bà Cook cho rằng nếu ông thành công, thị trường toàn cầu có thể rơi vào bất ổn do việc phá vỡ tính độc lập của ngân hàng trung ương được coi là quan trọng nhất thế giới này. Nhiều nhà kinh tế học đồng tình với nhận định đó và cảnh báo rằng việc can thiệp vào sự độc lập lâu dài của Fed có thể khiến lãi suất tăng cao. Hôm 17/9, Fed đã bỏ phiếu hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Bà Cook nằm trong số các quan chức bỏ phiếu ủng hộ động thái cắt giảm, điều mà Tổng thống Trump theo đuổi từ lâu.Tin liên quan
Rò rỉ thông tin gần 3 triệu khách hàng trong vụ tấn công mạng tại Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/9, Công ty thẻ Lotte Card xác nhận thông tin của gần 3 triệu khách hàng đã bị rò rỉ trong sự cố tấn công mạng ngày 14/8.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











