BNEWS Ngày 29/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp nhanh với Hội đồng An ninh Nga về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và diễn biến chiến sự tại thành phố Deir al-Zor của Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Peskov cho biết tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin, lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Anton Vaino, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev và Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Sergey Naryshkin.
Các nội dung chính được thảo luận bao gồm các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội trong nước và cuộc khủng hoảng tại Syria, đặc biệt là diễn biến chiến sự tại thành phố Deir ez Zor.
Trước đó một ngày, trong cuộc hội đàm tại thủ đô Ankara, Tổng thống Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đã nhất trí thúc đẩy thiết lập "một vùng giảm leo thang" ở tỉnh Idlib, miền Bắc Syria, nhằm giúp chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này.
Hai nhà lãnh đạo cam kết "thúc đẩy quyết liệt hơn nữa" việc thực hiện một vùng giảm leo thang ở Idlib, nơi hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân. Về phần mình, ông Putin cho biết Moskva và Ankara sẽ "làm sâu sắc sự phối hợp" vốn đang diễn ra, nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria.
Liên quan tới tình hình tại Syria, cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) công bố báo cáo cho biết ít nhất 58 binh sĩ chính phủ Syria đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh với các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thị trấn sa mạc Sukhna ở miền Nam Syria.
Các cuộc tấn công của IS ngày 28/9 nhằm vào các lực lượng chính phủ Syria tại các khu vực xung quanh Deir al-Zor và tuyến cung cấp nhu yếu phẩm của lực lượng này từ Sukhna tới khu vực miền Tây.
Deir al-Zor là thành trì lớn cuối cùng của IS, trong bối cảnh IS đang thất thủ ở thành phố Raqqa trong cuộc giao tranh với các lực lượng nổi dậy Syria được Mỹ hậu thuẫn.
Cuộc xung đột kéo dài 6 năm tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, buộc 6,1 triệu người bên trong lãnh thổ Syria phải di tản và 4,8 triệu người phải tìm kiếm nơi ẩn náu ở nước ngoài./.
>>> Nga xóa 20 tỷ USD tiền nợ cho các nước châu Phi
Tin liên quan
Nga triệt phá mạng lưới buôn lậu vũ khí cực lớn ra nước ngoài
Cơ quan An ninh LB Nga ngày 29/9 thông báo trong chiến dịch phối hợp với Bộ Nội vụ đã phá vỡ một mạng lưới buôn lậu vũ khí cực lớn ra nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











