BNEWS Mối quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/6 đã đưa ra nhận định trên tại phiên họp toàn thể “Kinh doanh - Đối thoại Nga - Mỹ” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho rằng mặc dù Nga và Mỹ vẫn duy trì đối thoại tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), nhưng nền tảng hợp tác song phương đã bị hủy hoại.
Ông nhận định tình hình càng trở nên không thuận lợi cho giới doanh nhân của Nga và Mỹ khi các cuộc tiếp xúc giữa hai bên không ngừng giảm sút.
Ông Putin cho rằng mối quan hệ thương mại vững chắc giữa hai nước có thể tạo ra mạng lưới an toàn trước những biến động chính trị.
Theo nhà lãnh đạo nước Nga, để đạt được kết quả cần phải có những nỗ lực nghiêm túc từ hai phía, đòi hỏi phải có ý chí chính trị, sự sẵn sàng giải quyết những vấn đề mang lại lợi ích thiết thực của cả hai bên.
Ông kêu gọi giới doanh nhân Mỹ giúp khôi phục đối thoại bình thường giữa Moskva và Washington, cho rằng mối quan hệ tốt đẹp Mỹ - Nga có lợi cho cả hai nước.
Nhận định của Tổng thống Putin cũng trùng khớp với đánh giá gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng quan hệ giữa Washington - Moskva đang "ở mức thấp kỷ lục".
Trên thực tế, quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng do những bất đồng liên quan đến tình hình tại miền Đông Ukraine và cuộc xung đột tại Syria.
Mỹ cùng các nước phương Tây không ngừng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga liên quan vấn đề Ukraine, trong khi Washington tìm cách thuyết phục Nga chấm dứt hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Sard như một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Syria./.
>>> Tổng thống Nga trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông hàng đầu thế giới
>>> Tổng thống Nga lên án chính sách mở rộng của NATO là “thiển cận”
Tin liên quan
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quân đội Syria không dùng vũ khí hóa học
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội Syria không dùng vũ khí hóa học.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đức trong quản trị đô thị và phòng, chống tham nhũng
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Phong dẫn đầu thăm Đức, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, y tế, môi trường và quản trị đô thị.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng
OCC cáo buộc 9 ngân hàng lớn của Mỹ từng hạn chế tín dụng, đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ vì quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo của khách hàng.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát cao trở thành “thực tế cuộc sống” đối với người dân Mỹ
Theo CNBC, người tiêu dùng Mỹ đang trải qua một trong những giai đoạn lạm phát cao kéo dài nhất trong thế kỷ qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland
Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.












