BNEWS Tổng thống Nga khẳng định có bằng chứng để chứng minh Tổng thống Mỹ không thông báo bất cứ bí mật nào cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngày 17/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định có bằng chứng để chứng minh Tổng thống Mỹ Donald Trump không thông báo bất cứ bí mật nào cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp tại Washington hồi tuần trước.
Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni tại Sochi, Nga, Tổng thống Putin nêu rõ Ngoại trưởng Lavrov không truyền đạt lại bất kỳ thông tin mật nào cho ông, cũng như các quan chức khác của Nga.
Theo ông, điều này cho thấy không hề có những thông tin mật do Tổng thống Mỹ tiết lộ. Đánh giá cao cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Lavrov, ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng chuyển đoạn ghi âm cuộc gặp này cho các nghị sĩ Mỹ để giúp trấn an họ.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau đó, Trợ lý tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết Nga có trong tay một bản ghi bằng văn bản về nội dung cuộc gặp trên chứ không phải bản ghi âm.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Putin cũng chỉ trích sự rối loạn trong chính giới Mỹ khiến Tổng thống Trump không được phép làm việc một cách thực sự. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng chỉ trích việc chính giới Mỹ sử dụng các khẩu hiệu "chống Nga" trong các vấn đề nội bộ.
Ngày 16/5, tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã tiết lộ với Ngoại trưởng Nga và Đại sứ Nga tại Washington các thông tin tuyệt mật trong một chuyến thăm của hai quan chức này đến Phòng Bầu dục hồi tuần trước.
Ngay sau đó, các quan chức Mỹ cũng như Nga đều lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tổng thống Trump cũng khẳng định chỉ chia sẻ với Nga những thông tin liên quan đến khủng bố nhằm giúp Moskva trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, trong phạm vi quyền hạn của tổng thống./.
>>> Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng
Tin liên quan
Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng
Vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu vừa xảy ra cuối tuần qua đã dấy lên quan ngại về khả năng các cơ quan tình báo của nhiều nước lợi dụng các lỗ hổng phần mềm cho mục đích do thám đối phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












