BNEWS Ngày 20/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh người đồng cấp Joe Biden quyết định đưa Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (COP21).
Đoạn tweet của Tổng thống Pháp nêu rõ: "Xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới ngày quan trọng nhất của nhân dân Mỹ".
Ông Macron nhấn mạnh: "Chúng ta luôn sát cánh bên nhau. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi đối đầu với những thách thức trong thời đại của chúng ta. Mạnh mẽ hơn để kiến tạo tương lai của chúng ta. Mạnh mẽ hơn để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Chúc mừng quay trở lại Hiệp định Paris".
Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cùng ngày cũng gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Biden và tân Phó Tổng thống Kamala Harris sau lễ tuyên thệ nhậm chức của 2 nhà lãnh đạo Mỹ.
Trên mạng xã hội Twitter, ông Tedros viết: "Chúc mừng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong lễ nhậm chức hôm nay của các vị. Đây là một thế giới khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn, an toàn hơn và bên vững hơn". Ông Biden trước đó tuyên bố sẽ hủy bỏ quyết định đưa Mỹ rời khỏi WHO - tiến trình do cựu Tổng thống Donald Trump khởi xướng.
Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chúc mừng ông Joe Biden ngay sau lễ nhậm chức, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với tân Tổng thống Mỹ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada và Mỹ "sẽ tiếp tục mối quan hệ đối tác khi cùng đấu tranh chống đại dịch toàn cầu COVID-19 và hỗ trợ tiến trình phục hồi kinh tế bền vững".
Người đứng đầu Chính phủ Canada nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với nhau để thúc đẩy hành động chống biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế sạch, xúc tiến hội nhập và đa dạng hóa, tạo thêm việc làm tốt cho tầng lớp trung lưu, đem đến cơ hội cho người dân của chúng tôi, đồng thời đóng góp cho nền dân chủ, hòa bình và an ninh ở hai nước và trên khắp thế giới".
Theo nhận định của giới quan sát, quan hệ Canada-Mỹ có thể sẽ vấp phải căng thẳng xung quanh dự án Keystone và chính sách "Mua hàng Mỹ". Tuy nhiên, Ottawa và Washington có thể đạt được kịch bản "đôi bên cùng có lợi" liên quan đến vụ 2 công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor đang bị giam giữ ở Trung Quốc và chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19./.
>>Tân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức
- Từ khóa:
- tổng thống pháp
- tổng thống mỹ
- hiệp định paris
Tin liên quan
Nước Mỹ và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu: Một chặng đường dài
Trong lúc tranh cử, ông Joe Biden hứa hẹn sẽ hướng tới những mục tiêu giảm khí thải nhà kính đầy táo bạo, song liệu ông có thể thúc đẩy chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu toàn cầu hay không?
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.









