Tổng thống Putin: Mỹ quan tâm khôi phục đối thoại chiến lược với Nga

15:47' - 04/07/2019
BNEWS Mỹ bắt đầu quan tâm đến khôi phục đối thoại với Nga về các vấn đề chiến lược. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn báo chí Italy ngày 3/7 trước thềm chuyến thăm Italy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Putin cho biết: "Dường như Washington bắt đầu suy nghĩ tới việc khôi phục đối thoại với Nga về một loạt vấn đề chiến lược. Tôi cho rằng đạt được thỏa thuận cụ thể trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí sẽ giúp ích cho ổn định quốc tế. Nga có ý chí chính trị để làm điều đó. Giờ đến lượt Mỹ quyết định. Chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này trong cuộc gặp mới đây bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản".

Tổng thống Nga nhấn mạnh Moskva không tiến hành chạy đua vũ trang và cũng không để bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang, nhưng Nga cần đảm bảo an ninh cho mình.

Nga muốn khôi phục lại toàn bộ quan hệ với Liên minh châu Âu vì hòa bình ổn định và an ninh tại châu Âu. Nga sẵn sàng có quan hệ xây dựng với tất cả các lực lượng chính trị được sự ủng hộ của cử tri châu Âu.

Ông Putin cũng kiên quyết bác bỏ các cuộc buộc Moskva can thiệp vào tiến trình bầu cử ở EU.

Theo ông, các cáo buộc này nhằm biện minh cho thất bại của một số lực lượng chính trị trong các cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu.

Để vượt qua căng thẳng tại châu Âu, theo ông Putin, cần từ bỏ những quan điểm lỗi thời của Chiến tranh lạnh và lô gích khối.

Nga luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác phương Tây để chống lại các thách thức về an ninh, gồm khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm mạng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục