BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 cho biết, ông mong muốn “mở cửa” trở lại nền kinh tế Mỹ, song số ca tử vong do dịch COVID-19 cần phải giảm mạnh trước khi điều này có thể xảy ra.
Ông Trump không đưa ra khung thời gian muốn mở lại nền kinh tế, song Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow ngày 7/4 cho biết điều này có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 4-8 tuần.
Ông Trump mong muốn đưa nền kinh tế Mỹ trở lại lộ trình tăng trưởng sớm nhất có thể, nhưng các quan chức y tế nước này đang kêu gọi sự thận trọng vì lo ngại nguy cơ xảy ra một đợt bùng phát mới của dịch COVID-19.
Các quan chức Mỹ hiện đã “lạc quan” hơn sau khi có những dấu hiệu cho thấy số ca tử vong do dịch COVID-19 ở nước này có thể giảm mạnh so với dự đoán.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã lên tới 14.000 người trong tuần được đánh giá là “đau đớn nhất” của nước này trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 7/4 cho biết ông đang đề nghị Quốc hội tăng cường chương trình cho vay doanh nghiệp nhỏ, vốn đang trong tình trạng quá tải đơn đăng ký vay.
Trong bối cảnh các cửa hàng và nhà hàng trên toàn quốc phải đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Chính phủ Mỹ đã triển khai Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) vào ngày 3/4, nhằm cung cấp 350 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ để trả lương nhân viên.
Tuy nhiên, các ngân hàng, vốn đang quá tải với lượng hồ sơ yêu cầu vay lớn, cảnh báo rằng số tiền trên không đủ để "giải cứu" các doanh nghiệp.
Trên trang twitter, Bộ trưởng Mnuchin cho hay ông đã liên hệ với các nhà lãnh đạo của cả đảng Cộng hoà và Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện để bơm thêm 250 tỷ USD cho PPP nhằm đảm bảo các doanh nghiệp nhỏ có được số tiền họ cần.
Là một phần của gói giải cứu trị giá 2.200 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn hồi cuối tháng 3/2020, PPP được Bộ Tài chính và Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Mỹ công bố vào tuần trước, và đã có một sự khởi đầu suôn sẻ./.
Tin liên quan
Fed vẫn tin tưởng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ
Trong biên bản cuộc họp ngày 15/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận định sự không chắc chắn về diễn biến của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ tạo ra "rủi ro bất lợi lớn" cho kinh tế Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.











