Dịch COVID-19: Mỹ bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm để cứu trợ nền kinh tế

08:36' - 09/04/2020
BNEWS Ngày 8/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết Mỹ sẽ bán trái phiếu kỳ hạn 20 năm và 30 năm nhằm huy động vốn trong nỗ lực cứu trợ nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mnuchi nói: "Chúng tôi chuẩn bị bán trái phiếu loại kỳ hạn 20 năm và 30 năm". Ông Mnuchin cũng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ huy động tiền từ mọi nguồn lực trong nước cho cuộc chiến chống dịch COVID-19, đồng thời khẳng định hiện đang có nhu cầu mua lớn đối với trái phiếu kho bạc của Mỹ, vì đó là khoản đầu tư an toàn.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.200 tỷ USD nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID, song chính phủ nước này đã yêu cầu bơm thêm 250 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Trong khi đó, trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của dịch COVID-19 đối với kinh tế Mỹ, ngân hàng Credit Suisse ngày 6/4 dự báo về mức giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) kỷ lục của Mỹ trong quý II/2020.

Theo dự báo của Credit Suisse, GDP của Mỹ trong quý II/2020 sẽ giảm 33,5%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1945, cho thấy sự ảnh hưởng rõ ràng của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Mỹ. Trước đó, mức giảm GDP theo quý thấp nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là 8,4% và 10% trong quý đầu tiên của cuộc khủng hoảng  Eisenhower năm 1958./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục