BNEWS Theo thông báo ngày 24/9 của Cơ quan tổ chức bầu cử Canada (Elections Canada), 12 khu vực bầu cử ở nước này vẫn chưa bắt đầu quá trình kiểm đếm các lá phiếu gửi qua đường bưu điện.
Theo phóng viên TTXVN tại Canada, có thể phải đến cuối tuần này hoặc thậm chí lâu hơn, kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44 tại Canada mới được công bố do đến nay vẫn còn hàng nghìn phiếu bầu qua gửi đường bưu điện vẫn chưa được kiểm đếm.
Các phiếu bầu này phải được kiểm tra kỹ để đảm bảo cử tri không bỏ phiếu hai lần.
Theo thông báo ngày 24/9 của Cơ quan tổ chức bầu cử Canada (Elections Canada), 12 khu vực bầu cử ở nước này vẫn chưa bắt đầu quá trình kiểm đếm các lá phiếu gửi qua đường bưu điện.
Tại hai khu vực bầu cử Nanaimo-Ladysmith và Richmond Centre ở tỉnh British Columbia, nơi các ứng cử viên bám đuổi nhau sát nút, các phiếu bầu qua bưu điện có thể sẽ xác nhận ai là người chiến thắng.
Theo phân tích của tờ Globe and Mail, các thành viên đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau tái cử chủ yếu ở các khu vực thành thị và ngoại ô.Khoảng 60% phiếu bầu cho đảng Tự do đến từ những khu vực bầu cử có mật độ dân số từ trung bình đến cao và chỉ có 16% số phiếu đến từ các khu vực dân cư thưa thớt nhất.
Ở các khu vực bầu cử mà đảng Tự do giành chiến thắng, thu nhập trung bình của hộ gia đình ước khoảng 71.000 CAD, chỉ nhỉnh hơn một chút so với thu nhập trung bình tính trên quy mô toàn quốc (70.336 CAD).
Trong khi đó, thu nhập trung bình của hộ gia đình tại những khu vực mà đảng Bảo thủ giành chiến thắng là khoảng 78.600 CAD.
Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44, mặc dù đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đã giành chiến thắng nhưng không đạt được thế đa số ở Hạ viện. Tính đến thời điểm ngày 20/9, đảng Tự do có 159 ghế, đảng Bảo thủ 119 ghế, Khối Quebec 33 ghế, NDP 25 ghế và đảng Xanh 2 ghế./.- Từ khóa:
- bầu cử canada
- tổng tuyển cử canada
- canada
Tin liên quan
Thủ tướng Canada gặp khó khi “để mất” nhiều nữ bộ trưởng trong cuộc tổng tuyển cử
Dù chưa hoàn tất việc kiểm đếm toàn bộ các lá phiếu trên cả nước, nhưng theo những số liệu sơ bộ, có 3 nữ bộ trưởng Canada đã không giành được ghế ở Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 20/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










