BNEWS Tập đoàn năng lượng Pháp TotalEnergies đã công bố kế hoạch tăng sản lượng dầu khí cho đến năm 2030, nhằm trấn an các nhà đầu tư về tình hình sản xuất của tập đoàn.
Giám đốc điều hành Patrick Pouyanne đang có nhiều kế hoạch đầy tham vọng để thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của công ty trong thập kỷ tới. Một trong số đó là khoản đầu tư trị giá 10 tỷ USD vào một dự án ngoài khơi Suriname, dự án này đã được phê duyệt hôm 1/10.
Tại cuộc họp chiến lược và triển vọng hàng năm tại New York hôm 2/10, TotalEnergies đã cố gắng vực dậy tinh thần của các nhà đầu tư khi giá năng lượng đã giảm kể từ khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine (U-crai-na) xảy ra năm 2022.
TotalEnergies đã nâng dự báo về mức tăng sản lượng dầu khí lên khoảng 3% mỗi năm cho đến năm 2030, dẫn đầu là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), và sau khi ra mắt sáu dự án lớn trong năm nay tại Brazil, Suriname, Angola, Oman và Nigeria.
LNG rất được ưa chuộng ở châu Á và châu Âu, những người đã tìm cách bù đắp cho sự sụt giảm đáng kể của nguồn cung Nga bằng đường bộ kể từ khi căng thẳng với Ukraine bắt đầu.
Dự báo của TotalEnergies đã tăng so với mục tiêu trước đó là 2 đến 3% mỗi năm cho đến năm 2028.
Bên cạnh đó, TotalEnergies còn dự định phát triển điện tái tạo linh hoạt từ gió và Mặt Trời, nhằm sản xuất hơn 100 Terawatt giờ năng lượng điện vào năm 2030, với 70% đến từ nguồn tái tạo.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng đáng kể 17% trong giai đoạn từ 2023 đến 2050, trái ngược với những nỗ lực cần thiết để hạn chế biến đổi khí hậu toàn cầu và dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cơ quan này dự đoán nhu cầu tất cả các nhiên liệu hóa thạch gồm dầu, khí và than sẽ đạt đỉnh trước năm 2030.
Giá dầu tăng vọt sau khi căng thẳng Nga-Ukraine diễn ra, giúp TotalEnergies đạt mức lợi nhuận kỷ lục trong năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, tình hình trong năm nay sẽ trở lại bình thường, nghĩa là lợi nhuận có thể giảm xuống so với mức kỷ lục trong hai năm trước.
TotalEnergies dự định thưởng cho các cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu trị giá 8 tỷ USD. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị ảnh hưởng bởi việc Chính phủ Pháp đang cân nhắc đánh thuế các hoạt động mua lại cổ phiếu để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Tin liên quan
Bão Francine ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng khai thác dầu khí của Mỹ
Cơ quan An toàn và Bảo vệ môi trường của Mỹ ngày 12/9 cho biết bão Francine đã gây ảnh hưởng đến khoảng 42% sản lượng dầu thô và 53% sản lượng khí đốt tự nhiên của nước này tại Vịnh Mexico.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.












