BNEWS Hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh tại Sense Market - Chợ ẩm thực dưới lòng đất đầu tiên ở Tp. Hồ Chí Minh được duy trì hoạt động đến khi thành phố xây dựng lại toàn bộ Công viên 23/9, quận 1.
Cụ thể, UBND Tp. Hồ Chí Minh giao Sở xây dựng thành phố sẽ là đầu mối quản lý toàn bộ Công viên 23/9, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp các sở ngành để rà soát lại toàn bộ tình trạng pháp lý các đơn vị hiện đang hoạt động tại công viên. Đồng thời, giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc triển khai công tác thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.
Mặt khác, các sở ngành thành phố sẽ phối hợp liên ngành trong việc khẩn trương xây dựng phương án di dời sân khấu Sen Hồng, bến xe buýt…Đặc biệt, UBND Quận 1 sẽ phối hợp Công an Thành phố và Công ty Công viên cây xanh… xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh buôn bán, xả rác, mất vệ sinh, an ninh trật tự và không để phát sinh tệ nạn xã hội tại khu vực công viên. Các công trình, đơn vị hiện đang hoạt động trên mặt đất của Công viên 23/9 phải có phương án di dời bao gồm sân khấu, bãi xe, bến xe buýt, các cơ quan…
Riêng đối với các hoạt động khai thác tại tầng hầm của Sense Market nằm sâu dưới lòng đất nhờ không ảnh hưởng công năng mảng xanh của công viên và từ khi đi vào hoạt động đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trong nước, cũng như khách du lịch quốc tế nên được thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi thành phố chọn được phương án thiết kế mới cần chính thức bàn giao mặt bằng thi công. Cùng với việc chấp thuận cho Sense Market tiếp tục được duy trì hoạt động thêm vài năm nữa, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố thực hiện các ký kết và gia hạn hợp đồng thuê đúng theo quy định của pháp luật. Theo UBND Tp. Hồ Chí Minh, việc chỉnh trang và ổn định an ninh trật tự khu vực này là hết sức cần thiết, bởi Công viên 23/9 vừa là mảng xanh quan trọng của thành phố, vừa là cửa ngõ thường xuyên đón khách du lịch quốc tế đến tham quan và mua sắm tại Tp. Hồ Chí Minh.Công viên 23/9 sau chỉnh trang quy hoạch sẽ trở thành một điểm đến thân thiện, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách quốc tế.
Chợ do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Saigon Co.op - SCID và Công ty TNHH Đầu tư thương mại Cửu Long đầu tư, mở cửa đầu năm 2017.Chợ có 5.000m2 được nhà đầu tư cải tạo, tái hiện lại không gian ẩm thực đường phố xưa với gần 100 gian hàng, khu mua sắm Taka Plaza với hơn 400 gian hàng kinh doanh thời trang theo tiêu chí bán đúng giá, không nói thách cùng cửa hàng tiện lợi Co.op Food, nhà sách, quầy dịch vụ viễn thông, chuyển đổi ngoại tệ...
Trong số 600 hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ có nhiều người trước đây từng buôn bán vỉa vè. Hiện nay, mỗi ngày chợ đón khoảng 3.000 khách, trong đó có nhiều khách nước ngoài.
Công viên 23/9 hiện có tổng diện tích 10,9ha gồm Khu A, Khu B, Khu C. Hiện mặt bằng công viên này có nhiều đơn vị quản lý và khai thác một cách chồng chéo, manh mún, thiếu kiểm soát, nhất là tại Khu B với các hoạt động mua sắm, ăn uống, dịch vụ, làm thay đổi công năng của công viên, gây ùn ứ giao thông khu vực. Trong khi đó, hạ tầng công viên dần xuống cấp, sửa chữa mang tính tạm thời, chắp vá. Công viên chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tổng mặt bằng khiến việc sử dụng, kinh doanh, khai thác mặt bằng công viên diễn ra tuỳ tiện.Các khu vực, không gian tiện ích như: sân sinh hoạt cộng đồng, hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh, trò chơi trẻ em, khu vận động cho thanh thiếu niên hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu./.
Xem thêm:>>Saigon Co.op mở Chợ ẩm thực và mua sắm hiện đại Sense Market phục vụ Tết
Tin liên quan
Tp. Hồ Chí Minh kiên quyết lấy lại mặt bằng Công viên 23/9
Thời gian qua, nhiều công viên ở Tp. Hồ Chí Minh bị lấn chiếm, thậm chí có tới 55% diện tích công viên phục vụ nhà hàng, giải trí, điển hình là Công viên 23/9 (quận 1).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCông bố quyết định Ban Bí thư về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc TTXVN
Sáng 15/9/2026, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị "Công bố các quyết định của Ban Bí thư về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam".
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, 17h ngày 15/9
Môn bóng đá nam ASIAD 2026 chính thức khởi tranh ngày 15/9 tại Nhật Bản, trong đó trận đấu được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait tại bảng C.
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Nhiều hồ thủy điện đồng loạt xả điều tiết ứng phó mưa lớn
Ngày 15/9, nhiều hồ chứa thủy điện trên địa bàn Nghệ An đồng loạt vận hành xả điều tiết nước nhằm bảo đảm an toàn công trình, duy trì mực nước hồ theo quy định.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 1 sau mưa lớn
Sau các đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 10 đến 13/9, nhiều vị trí trên Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố Huế xuất hiện ổ gà, hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiBáo điện tử Tin tức ra mắt giao diện mới: Hiện đại, hấp dẫn, nâng cao trải nghiệm bạn đọc
Ngày 15/9, báo điện tử Tin tức (baotintuc.vn) - sản phẩm của Báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - chính thức ra mắt giao diện mới với nhiều cải tiến về thiết kế, tổ chức nội dung.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng cảnh báo nguy cơ sạt trượt trên tuyến đường gần cầu Đắk Glong
UBND xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua khiến một đoạn đường liên xã gần cầu Đắk Glong, xã Quảng Khê xuất hiện vết nứt dài khoảng 20m.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai công bố 25 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2027
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Quyết định công bố Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2027, với 25 địa điểm tại các xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiThúc đẩy hoàn thiện đề xuất hai tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên
Tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh.
-
Kinh tế xã hộiKhi tri thức hiện đại gặp hồn nghề xưa
Là một thầy giáo với tấm bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính, anh Bùi Thanh Phú ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng khiến cả gia đình ngỡ ngàng khi quyết định tiếp quản xưởng nước mắm gia truyền.











