BNEWS Việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp phòng chống dịch tăng cường kéo dài khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng tại TPHCM chậm lại trong quý III/2021.
Tuy nhiên, nhiều nhận định cho thấy tình hình này sẽ được cải thiện khi thành phố chuẩn bị bước vào giai đoạn bình thường mới.
* Tín dụng chỉ tăng 0,76% trong quý III Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 9/2021, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 6,41% so với cuối năm 2020.Nếu tính riêng quý III/2021 tín dụng trên địa bàn thành phố chỉ tăng 0,76% so với quý 2/2021, thấp nhất so với các quý trong năm 2021. Trước đó, quý I/2021, tín dụng trên địa bàn ghi nhận tăng 2,42%, sang quý 2 tăng 3,1%.
Con số tăng trưởng tín dụng 6,41% này cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành, khi số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 31/8, tín dụng của toàn hệ thống tăng tới 7,42%. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, việc tín dụng trên địa bàn thành phố tăng trưởng chậm lại trong quý III là do đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đã tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, cộng thêm việc áp dụng giãn cách xã hội trong thời gian dài. Trong quý III, tình hình dịch trên địa bàn diễn biến phức tạp nên liên tục phát sinh nhiều trường hợp các tổ chức tín dụng báo cáo nội dung đóng cửa phòng giao dịch, tạm ngừng hoạt động do có liên quan đến các ca nghi nhiễm hoặc khu vực đặt trụ sở bị phong tỏa.Việc tổ chức hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc hạn chế đi lại, hạn chế về số lượng giấy đi đường được cấp phát…
Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng và việc tiếp cận giải ngân các khoản cho vay mới.
Dù vậy, tình hình tín dụng vẫn có điểm tích cực, nhất là tín dụng trung, dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng dư nợ tín dụng.Tính đến cuối quý III/2021, tín dụng trung, dài hạn của các ngân hàng trên địa bàn chiếm khoảng 54% trong tổng dư nợ, tăng 8,52% so với cuối năm; tín dụng ngắn hạn chỉ chiếm khoảng 45% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 3,98%.
Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng đẩy mạnh cho vay theo các chương trình tín dụng như cho vay đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất – khu công nghiệp; cho vay nông nghiệp nông thôn… Đáng chú ý, trong năm 2021, có 11 tổ chức tín dụng trên địa bàn tham gia chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp với gói tín dụng đăng ký cho vay hỗ trợ doanh nghiệp là 312.045 tỷ đồng.Tính đến tháng 9, gói tín dụng này đã giải ngân được 216.571 tỷ đồng cho 19.278 khách hàng với lãi suất áp dụng tối đa không quá 4,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn VND và xoay quanh mức 9%/năm đối với cho vay trung - dài hạn.
Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng tiếp tục triển khai các chính sách, biện pháp cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định, xem xét cho khách hàng vay mới để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo nội dung của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các Thông tư bổ sung sửa đổi Thông tư 01 như Thông tư 03/2021/TT-NHNN và Thông tư 14/2021/TT-NHNN. Số liệu thống kê cho thấy, tổng dư nợ hỗ trợ cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 lũy kế từ 23/1/2020 đến cuối tháng 9/2021 đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. * Kỳ vọng vào sự phục hồi Với tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, cộng thêm kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh được dự báo sẽ phục hồi trở lại trong quý IV. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, một số khu vực quận, huyện của Tp. Hồ Chí Minh đã kiểm soát được dịch và đang có lộ trình nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh như: Quận 7, huyện Cần giờ và Củ Chi.Xu hướng này sẽ mở rộng gắn với tình hình dịch bệnh được cải thiện và miễn dịch cộng đồng tốt hơn, khi tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 của thành phố đã đạt trên 90%. Trong điều kiện đó, nhu cầu vốn sẽ tăng trở lại và hoạt động tín dụng gia tăng so với các tháng trước.
Mặt khác, sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sẽ tăng trong 3 tháng cuối năm 2021. Đây sẽ là yếu tố động lực cho phục hồi kinh tế và kích thích nhu cầu tín dụng các tháng cuối năm tăng trưởng. Chưa kể, chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực động lực cho tăng trưởng kinh tế như: xuất khẩu, chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp hỗ trợ…Đặc biệt, việc giảm lãi suất, giảm phí, cơ cấu lại nợ để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN sẽ giúp doanh nghiệp vượt khó để phục hồi và tăng trưởng.
Do đó, trong những tháng cuối năm 2021, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cho biết sẽ dựa vào chính sách phục hồi kinh tế của thành phố để triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục sản xuất kinh doanh. "Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các nội dung kế hoạch đã xây dựng. Trong đó, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.Đồng thời, theo dõi việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ thiệt hại cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nội dung Thông tư 14/2021/TT-NHNN", đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cho biết.
Ngành ngân hàng thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện nắm bắt và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp… nhằm đưa cơ chế chính sách vào thực tiễn cuộc sống. Dưới góc độ của ngân hàng thương mại, ông Phan Đình Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), tốc độ tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm phụ thuộc nhiều vào tình hình kiểm soát dịch bệnh. Hiện dư địa tín dụng ở các ngân hàng vẫn còn nhiều nên chỉ cần các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn theo quy định thì đều được ngân hàng xem xét cho vay. Mới đây, nhiều ngân hàng thương mại đã được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm room tín dụng, tùy thuộc vào tình hình của các ngân hàng, mức độ rủi ro của danh mục tín dụng và mức độ hỗ trợ lãi suất.Một số ngân hàng, hạn mức tín dụng được cấp lên đến trên 17%. Điều này sẽ giúp các ngân hàng có thêm dư địa cấp vốn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý, diễn biến tăng trưởng tín dụng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh còn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Hiện hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đang gặp rất nhiều khó khăn về dòng tiền và chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch COVID-19.Trong khi đó, việc giải ngân các khoản vay tín chấp còn phụ thuộc vào chính cho vay của mỗi ngân hàng. Do đó, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn nhiều khả năng khó bứt phá như những năm trước đó./.
Tin liên quan
Giữ cơ chế kiểm soát giữa TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam khi nới lỏng giãn cách
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Để đảm bảo cho người lao động ở lại Tp. Hồ Chí Minh làm việc thì thành phố cần chuẩn bị đồng bộ tạo điều kiện về việc làm, vaccine, chỗ ở cho người lao động...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán
Bộ Tài chính Việt Nam vừa có buổi làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán bền vững.
-
Kinh tế Việt NamLấy kinh tế đêm làm “chìa khóa” cho tăng trưởng xanh
Ngày 14/7 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị về dự thảo Đề án Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/7/2026
Chính sách nhà ở, mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu phí cao tốc, logistics, xuất khẩu sầu riêng và cải thiện môi trường đầu tư là những điểm nhấn kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/7.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Campuchia thống nhất mở rộng vận tải qua cửa khẩu Tân Nam
Việt Nam và Campuchia thống nhất áp dụng Hiệp định vận tải đường bộ tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và thúc đẩy thương mại biên giới.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang hiến kế phá "cục máu đông" nợ xấu ngân hàng
Phần lớn các tranh chấp tín dụng quy mô lớn đều gắn liền với tài sản bảo đảm... Khi người vay mất khả năng hoàn trả, tài sản này bị kẹt trong tranh chấp giống như “cục máu đông” trong cơ thể.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Chiều 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực chiến lược
Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài phải tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án
Ngày 14/7, Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ thay đổi tư duy để phát triển, thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, đưa Phú Thọ trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước.













