BNEWS Theo ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, tệ nạn buôn lậu không chỉ làm thiệt hại về nguồn thu thuế mà còn ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh không lành mạnh.
Ngày 27/12, tại hội nghị Triển khai công tác quản lý thị trường năm 2017 do Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những kết quả toàn diện trong hoạt động của lực lượng quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực để thành phố hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm 2016.
Theo ông Lê Văn Khoa, tệ nạn buôn lậu không chỉ làm thiệt hại về nguồn thu thuế mà còn ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh không lành mạnh; đồng thời hàng giả, hàng kém chất lượng vừa gây hại đến lợi ích người tiêu dùng vừa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Do đó, với việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường thiết bị hỗ trợ, lực lượng quản lý thị trường thành phố từng bước chuyển hướng hoạt động tập trung trọng tâm, trọng điểm và đấu tranh xử lý đối tượng cầm đầu cũng như chuyên án lớn.
Năm 2016, lực lượng quản lý thị trường thành phố thực hiện kiểm tra chuyên ngành và tham gia liên ngành với tổng số 13.442 vụ (giảm 16,21% số vụ kiểm tra so với năm 2015); trong đó, phát hiện hơn 8.340 vụ vi phạm.
Riêng kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong kiểm tra chuyên ngành quản lý thị trường đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 134 tỷ đồng tiền phạt, tiền bán hàng tịch thu và tiền buộc nộp lại từ thu lợi bất chính (tăng hơn 40% so với năm 2015).
Nhằm phát huy những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh, cho biết, trong năm 2017, lực lượng Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh xác định việc dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, giá cả... là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Song song đó, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...
Lực lượng Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phối hợp với lực lượng chức năng, thanh tra chuyên ngành, quận - huyện, tập trung đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại ở một số nhóm mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hàng hóa thiết yếu, thuốc lá, phân bón...
Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho rằng, lực lượng Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh cần bám sát và thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389) về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh thể hiện vai trò nòng cốt, đẩy mạnh chương trình hành động và phối hợp với lực lượng quản lý thị trường của các tỉnh, thành phía Nam nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, hiện là thời điểm cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lực lượng quản lý thị trường cả nước nói chung, Tp. Hồ Chí Minh nói riêng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chú trọng đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại bùng phát; trong đó, chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp này như bánh kẹo, nước giải khát, bia, rượu.../.
- Từ khóa:
- quản lý thị trường
- thành phố hồ chí minh
Tin liên quan
Năm 2017, Bộ Công Thương sẽ siết chặt quản lý thị trường phân bón và xăng dầu
Kế hoạch này nhằm đấu tranh hạn chế nạn phân bón giả, kém chất lượng và gian lận về xăng dầu diễn ra trong thời gian qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốTrải nghiệm công nghệ đa giác quan tại Triển lãm “Điều quý giá”
Prudential Việt Nam tổ chức Triển lãm “Điều quý giá” qua sự kết hợp nghệ thuật với công nghệ tương tác.
-
Kinh tế sốTuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh tế
Chuyển đổi số đang từng bước góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại Tuyên Quang.
-
Kinh tế sốNgày Chuyển đổi số Quốc gia 2026: Thúc đẩy mua sắm trực tuyến, thanh toán số
Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh tổ chức sự kiện “Mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.
-
Kinh tế sốSau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất “0 đồng”
Quảng Ngãi phê duyệt bồi thường hơn 6,9 tỷ đồng cho hộ ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, sau khi tòa phúc thẩm yêu cầu thực hiện thủ tục thu hồi 2,7 ha đất đúng quy định.
-
Kinh tế sốKhoa học, công nghệ và dữ liệu mở dư địa tăng trưởng
Đưa nghiên cứu vào sản xuất, phát triển công nghệ chiến lược và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đang mở ra động lực mới cho ngành nông nghiệp và môi trường.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.











