BNEWS Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sau kỳ họp tới của Quốc hội, ông sẽ tiếp tục gặp người dân cho đến khi có cách giải quyết dứt điểm dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Chiều 20/6, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sai thì phải sửaTại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đình Đệ cho rằng, Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục vào cuộc làm rõ sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố nhiệm kỳ trước đã trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án. Trong khi đó, cử tri Lê Thị Sáu phản ánh, người dân nhiều năm qua khốn khổ với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ chuyện thu hồi đất, cưỡng chế, đền bù, tái định cư. Nhiều người đã lâm vào cảnh mất nhà cửa.Đáng quan ngại, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, một số cán bộ Quận 2 đã có thái độ và hành xử không đúng chuẩn mực, gây tổn thương nặng nề tâm lý người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Người dân đã nhiều lần đi tới đi lui, gõ cửa các cơ quan công quyền của thành phố, nhưng không một cơ quan nào trả lời rõ ràng.
Việc cưỡng chế nhà dân tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm có biểu hiện lợi ích nhóm và đã làm mất niềm tin của người dân với chính quyền. "Không ai là không sai, mà sai thì phải sửa”, cử tri Lê Thị Sáu nói.
Cảm ơn sự chia sẻ trách nhiệm từ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng thẳng thắn nhìn nhận, dự án triển khai chậm, phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân lãnh đạo có liên quan.Nếu dự án kéo dài thì chính quyền càng có lỗi với người dân. Với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chắc chắn sẽ có nhà hát, công viên, trung tâm tài chính phục vụ người dân.
Lập tổ công tác đặc biệt giải quyết tình trạng sử dụng đất Trao đổi lại ý kiến cử tri về ranh dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Nếu nhà nằm ngoài ranh dự án thì sẽ không bị thu hồi”. Ý kiến này của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ngay lập tức nhận được sự tán thành, biểu dương của người dân. Chân thành và cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trước khi diễn ra buổi tiếp xúc cử tri, bản thân ông đã đích thân đến gặp một số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đi vào khu tái định cư An Phú để chứng kiến đời sống, lắng nghe ý kiến người dân. Trong số những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm có nhiều người là đảng viên, cống hiến, hy sinh trong chiến tranh, đến cuối đời chỉ muốn có chỗ ở ổn định. Trong chiến tranh, người dân che chở và theo cán bộ.Trong thời bình, cán bộ làm chưa đúng thì dân góp ý. Dân góp ý lâu ngày mà chính quyền không sửa đổi thì người dân bức xúc. Sự bức xúc của người dân tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có nhiều năm nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sau Kỳ họp tới của Quốc hội, bản thân ông sẽ tiếp tục gặp người dân cho đến khi có cách giải quyết dứt điểm dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.Thành phố ghi nhận bức xúc của người dân và tha thiết mong mỏi người dân ủng hộ chủ trương của Thành phố. Hiện nay, nhiều người dân vẫn đang sống trong khu tạm cư, mất an toàn. Tạm cư không phải là giải pháp cuối cùng.
Thành phố đang tìm giải pháp chấm dứt tạm cư, đưa người dân vào các khu tái định cư. Trước mắt tại các khu tạm cư, người dân chỉ phải đóng tiền điện, nước, không phải trả tiền nhà, phí vệ sinh môi trường…
“Thành phố xác định dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm là ưu tiên số một trong nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc đối với người dân trong nhiều năm qua.Hiện Thanh tra Chính phủ đã có bản dự thảo kết luận thanh tra về dự án này, tuy nhiên đang gửi cho các cơ quan liên quan để thống nhất, hoàn chỉnh dự thảo trước ngày 15/7 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thông tin.
Đối với phản ánh ranh dự án của người dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong đợt thanh tra này Thanh tra Chính phủ sẽ phải trả lời ranh dự án, phạm vi ranh quy hoạch. Đặc biệt liên quan đến vấn đề đất đai, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay, hiện trạng sử dụng đất tại khu vực bị thu hồi làm dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm là khác nhau.Vì vậy, Thành phố sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để xác định hiện trạng đất tại dự án này. Trong đó xác định 3 loại hồ sơ gồm nhà đất không được xác định đúng về nguồn gốc, diện tích; hồ sơ pháp lý đầy đủ nhưng áp dụng chính sách không đúng; hồ sơ gồm số đông người dân đã di dời nhưng ấm ức, bức xúc. Thành phố sẽ ưu tiên xác định, giải quyết 2 nhóm hồ sơ đầu, nhóm thứ 3 sẽ dần dần giải quyết.
Sau buổi tiếp xúc, các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phản ánh, góp ý của người dâTin liên quan
Tiếp xúc cử tri: "Nóng" vấn đề liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Chiều 20/6, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhát triển công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ “nội địa hóa theo tỷ lệ” sang “làm chủ năng lực”
Sáng 30/9, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.
-
Kinh tế Việt NamBế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sau 6 ngày làm việc, sáng 30/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 6 (phiên họp thường kỳ tháng 9/2026).
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ Ba nhiệm kỳ 2025 – 2030
Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Ba đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng quý IV năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamThống nhất nâng cấp Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2027
Việc nâng cấp Huổi Puốc - Na Son có cơ sở từ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 16/3/2016.
-
Kinh tế Việt NamKhi tiềm năng biển hóa sức mạnh phát triển Đồng Tháp
Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Tháp phấn đấu đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, hình thành hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất ưu tiên đấu thầu trong nước, tăng cơ hội cho doanh nghiệp Việt
Tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai dự kiến đấu giá 35 khu đất, thửa đất khoảng 1.183 ha trong quý IV
Năm 2026, Đồng Nai dự kiến đấu giá 35 khu đất, tổng diện tích 1.183 ha, qua đó khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách và bổ sung vốn đầu tư công.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã
Sáng 30/9, Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ nâng sức kết nối từ mạng lưới đường thủy
Trong định hướng phát triển, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới đường thủy nội địa quốc gia và địa phương, gắn với hệ thống cảng, bến thủy nội địa.











