“Trái tim châu Âu” thiệt hại nặng sau vụ khủng bố 22/3

12:21' - 13/08/2016
BNEWS Thông tin từ Cơ quan Kinh tế-Tài chính liên bang Bỉ cho biết loạt vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 vừa qua ở thủ đô Brussels đã khiến Bỉ thiệt hại khoảng 1 tỷ euro.
“Trái tim châu Âu” thiệt hại nặng sau vụ khủng bố 22/3. Ảnh: reuters

Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu về tác động kinh tế từ loạt vụ khủng bố ở Brussels được thực hiện theo yêu cầu của giới chức Bỉ.

đó, tuy chưa có thống kê đầy đủ nhưng ngành dịch vụ, khách sạn đã cho thấy những hậu quả mà họ phải gánh chịu sau ngày 22/3.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Kris Peeters, đây là nghiên cứu đầu tiên về tác động kinh tế kể từ loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái.

Nghiên cứu mang tính khách quan này rất quan trọng giúp chính phủ khởi động mọi phương tiện cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Trên thực tế, từ nhiều tháng nay, giới doanh nghiệp ở Brussels đã lên tiếng về những rối loạn trong công việc kinh doanh của do ảnh hưởng từ vụ khủng bố.

Trong quý I năm nay, doanh thu của thủ đô Brussels giảm 122,5 triệu euro, vùng Flanders (khu vực tiếng Hà Lan) giảm 33 triệu euro và vùng Wallonie (khu vực tiếng Pháp) giảm 20 triệu euro.

Tỷ lệ đặt phòng khách sạn tại các thành phố vùng Flanders như Bruges, Gand, Anvers, Malines và Louvain sụt giảm từ 10-15% hồi tháng Tư vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tỷ lệ này là 22% tại khu vực khách sạn ở thủ đô Brussels.

Ở cấp liên bang, Bỉ bị thiệt hại khá nhiều: nguồn thu từ thuế Nhà nước giảm 760 triệu euro, tức 0,1% GDP trong quý 1/2016. Khu vực dịch vụ bị thiệt hại nhiều nhất với mức giảm 4% trên toàn quốc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, một số khu vực được hưởng lợi như vận chuyển bằng taxi với doanh số tăng 12% tại khu vực Wallonie.

Do lo ngại nguy cơ khủng bố, nhiều người không sử dụng các phương tiện giao thông công cộng mà đi bằng taxi.

Hiện chính quyền thủ đô Brussels đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm "tô điểm" lại hình ảnh “trái tim châu Âu” của mình và thu hút khách du lịch quay trở lại Brussels.

Sự kiện thảm hoa diễn ra từ ngày 12-15/8 tới ở khu vực Quảng trường lớn (Grande-Place) hứa hẹn thu hút được nhiều khách tham quan.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục