BNEWS Theo trang mạng "38 độ Bắc", Triều Tiên dường như đã nối lại “hoạt động bình thường” một bãi thử tên lửa tầm xa.

Giới chuyên gia Mỹ ngày 7/3 nói rằng một bãi thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên dường như đã nối lại “hoạt động bình thường” và cho rằng đây là một “sự lăng mạ” đối với chiến lược can dự ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bình Nhưỡng.
Trang mạng “38 độ Bắc” chuyên theo dõi các vấn đề Triều Tiên và Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) đã sử dụng hình ảnh vệ tinh thương mại để theo dõi hoạt động tại bãi thử này và họ cho rằng bãi thử tên lửa trên dường như đã nối lại hoạt động từ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội trong hai ngày cuối tháng Hai.
Các hình ảnh ngày 6/3 cho thấy một cấu trúc đường ray nhằm di chuyển tên lửa tới bệ phóng dường như đã hoàn tất và “giờ đây có thể được vận hành”.
Các cần cẩu đã được di dời khỏi hiện trường , trong khi hoạt động tái xây dựng kết cấu hỗ trợ bệ thử động cơ tên lửa dường như có tiến triển.
Trang “38 độ Bắc” kết luận rằng từ các quan sát trên cộng thêm hoạt động tại các khu vực khác của địa điểm, bãi thử vệ tinh Sohae nằm ở bờ biển Tây Bắc Triều Tiên dường như đã trở lại hoạt động bình thường.
Trả lời báo giới cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino khẳng định cam kết của Washington tiếp tục giữ mối liên hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và chính quyền Mỹ sẵn sàng “thương lượng hữu ích” với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, ông Palladino không cho biết liệu Washington đã liên lạc với phía Bình Nhưỡng trước những thông tin về bãi thử Sohae hay chưa.
Trước đó, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton tuyên bố Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa song ông sẽ “vô cùng thất vọng” nếu các thông tin Bình Nhưỡng đã xây dựng lại các bãi phóng tên lửa là đúng./.
Tin liên quan
Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh
Triều Tiên đã chỉ trích việc Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục tập trận chung, cho rằng hành động này vi phạm những thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh mà hai bên đã đạt được với Bình Nhưỡng hồi năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.










