BNEWS TransCanada chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm kiện việc Tổng thống Mỹ Barack Obama không thông qua dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL và yêu cầu khoản bồi thường lên tới 15 tỷ USD.
Tập đoàn năng lượng TransCanada đã chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm kiện việc Tổng thống Mỹ Barack Obama không thông qua dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL và yêu cầu khoản bồi thường lên tới 15 tỷ USD.
TransCanada đã nộp thông báo yêu cầu xét xử vụ việc từ tháng Một và sau đó cố gắng đàm phán với Chính phủ Mỹ nhằm “đạt được một phương án hòa giải”.Tuy nhiên, các bên đã không thể giải quyết vấn đề qua thương lượng.
Vì thế TransCanada buộc phải đệ đơn kiện theo các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), đòi bồi thường cho những gì mà tập đoàn này gọi là “chi phí và tổn thất”.
Keystone XL được thiết kế nối hệ thống đường ống dẫn dầu giữa Canada và Mỹ nhằm đưa dầu thô từ tỉnh Alberta và North Dakota tới các nhà máy lọc dầu tại bang Illinois, và thậm chí tới vùng Vịnh Mexico.Tổng thống Mỹ Obama bác bỏ dự án này vào tháng 11 năm ngoái, bảy năm kể từ khi dự án lần đầu tiên được đệ trình, với lý do Keystone XL không đem lại đóng góp đáng kể về lâu dài cho kinh tế Mỹ.
NAFTA, với những điều khoản cho phép các công ty kiện chính phủ ra Tòa án quốc tế, đang là tâm điểm của những ý kiến tranh cãi chống tự do thương mại gần đây tại Mỹ.Lãnh đạo ba nước thành viên NAFTA gồm Canada, Mỹ và Mexico đang chuẩn bị gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Mỹ được tổ chức ở thủ đô Ottawa của Canada vào ngày 29/6.
Theo kế hoạch, Canada tổ chức hội nghị này đầu năm ngoái nhưng đã phải hoãn lại do những căng thẳng giữa Thủ tướng Canada lúc đó là Stephen Harper và Tổng thống Obama vì những rắc rối liên quan dự án Keystone XL.Hiện cả TransCanada và Bộ Năng lượng Mỹ chưa có phản hồi liên quan tới những câu hỏi về vấn đề trên.
Tin liên quan
TransCanada mua hãng đường ống khí tự nhiên của Mỹ
Tập đoàn TransCanada của Canada ngày 17/3 thông báo sẽ mua lại hãng đường ống khí tự nhiên Columbia Pipleline Group của Mỹ với giá 13 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.









