BNEWS Năm nay, tỉnh Ninh Thuận tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở thương mại, nhà chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở riêng lẻ với tổng vốn huy động trên 6.243 tỷ đồng.
Tỉnh hiện đang đẩy mạnh phát triển các loại hình nhà ở với tổng cộng 14 dự án đang triển khai tại các khu đô thị, khu dân cư mới. Ngoài ra, tỉnh cũng công bố danh mục 27 dự án mới, mời gọi đầu tư vào các khu đô thị và nhà ở xã hội trên toàn địa bàn.
Địa phương phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 24,1m2 sàn/người; trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 28,1m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người.
Với quyết tâm nâng cao chất lượng môi trường sống và cải tạo cảnh quan đô thị, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai dự án "Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm". Dự án có tổng mức đầu tư 97,9 triệu USD, tương đương hơn 2.253 tỷ đồng; trong đó, vốn ODA của Ngân hàng Thế giới tài trợ là 69,5 triệu USD, số còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Dự án được khởi công từ năm 2017 và đã chính thức khánh thành vào đầu tháng 11 vừa qua.
Dự án này được triển khai trên địa bàn 16 phường, xã của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tập trung đầu tư vào các tuyến kênh mương, giao thông đô thị, hệ thống thu gom xử lý nước thải, vệ sinh hộ gia đình, công cộng và đấu nối nước thải sinh hoạt, góp phần cải thiện điều kiện sống cho 69.000 người dân của thành phố.
Thành công của dự án đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đô thị hóa bền vững của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền địa phương, người dân và các tổ chức quốc tế.
Tỉnh Ninh Thuận hiện có 1 đô thị loại II là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 3 đô thị loại V là Tân Sơn (huyện Ninh Sơn), Phước Dân (huyện Ninh Phước) và Khánh Hải (huyện Ninh Hải), tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 39%.
Tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh quá trình đô thị hóa theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Các hoạt động cải tạo, chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị mới, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở đang được triển khai đồng bộ nhằm tạo ra một không gian sống chất lượng đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân.
Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2030 có 12 đô thị gồm: 1 đô thị loại II, 4 đô thị loại IV, 7 đô thị loại V. Trong đó, có 6 đô thị thuộc dải ven biển là Phan Rang - Tháp Chàm, Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Sơn Hải, Cà Ná. Các đô thị này phát triển theo cấu trúc không gian đan xen, hỗn hợp giữa đô thị - du lịch mang bản sắc riêng, thân thiện với môi trường.
Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ đô thị hóa lên khoảng 55-56%, bảo đảm 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và các công trình văn hóa; kinh tế đô thị sẽ đóng góp 85% vào GRDP của tỉnh. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành trung tâm đa chức năng, phát triển bền vững, xanh và thông minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam cho hay, tỉnh đang tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, đặc biệt là xây dựng đô thị thông minh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang nỗ lực thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư, nhà ở xã hội để đa dạng hóa loại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp dân cư. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị và nông thôn sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.
UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 55 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào tỉnh tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/3/2024; trong đó, có 14 dự án liên quan đến xây dựng và kinh doanh bất động sản với tổng diện tích hơn 745 ha.
Hiện nay, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, khu dân cư đã cấp quyết định chủ trương đầu tư như: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (K2); khu đô thị đầm mới Cà Ná; khu đô thị mới Phủ Hà; khu đô thị mới Mỹ Phước; khu dân cư Tháp Chàm 1... Các dự án này tập trung đầu tư đồng bộ về hạ tầng, khuyến khích phát triển kinh tế xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và du lịch.
Tin liên quan
Central Retail Việt Nam hỗ trợ đưa sản phẩm Ninh Thuận vào chuỗi bán lẻ
Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tham gia ký kết phong trào thi đua “Hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, đặc thù tỉnh Ninh Thuận vào chuỗi cung ứng của hệ thống các siêu thị, aàn thương mại điện tử”.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnKhởi công khu nhà ở xã hội hơn 2.230 tỷ đồng tại Bắc Ninh
Sáng 12/9, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội liền kề Khu công nghiệp Yên Phong tại xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh.
-
Bất động sảnSau sắp xếp, Tây Ninh thay đổi bài toán đô thị thế nào?
Việc xây dựng Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở cho giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết sau khi tỉnh được sắp xếp, hợp nhất, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030.
-
Bất động sảnGiải quyết, xử lý thực chất các kiến nghị của doanh nghiệp xây dựng
Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các nhà thầu xây dựng.
-
Bất động sảnThêm cơ hội an cư cho người lao động
Nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại Quảng Trị đang gia tăng, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu vực phát triển du lịch.
-
Bất động sảnLàn sóng giảm giá nhà tại Mỹ lan rộng do dư cung và sức ép lãi suất
Khoảng 42% số nhà đang được rao bán tại Mỹ đã giảm giá, nhiều thành phố miền Tây vượt 50%, mức cao kỷ lục trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà cao và lượng nhà tồn kho gia tăng.
-
Bất động sảnChâu Âu đối mặt với khủng hoảng nhà ở
Giá bất động sản trên toàn EU đã tăng khoảng 60% trong thập kỷ qua, trong khi giá thuê nhà trung bình tăng hơn 20%.
-
Bất động sảnDòng vốn ngoại tăng mạnh qua các thương vụ M&A
M&A và hợp tác đầu tư đang là những kênh quan trọng để nhà đầu tư tiếp cận thị trường Việt Nam.
-
Bất động sảnTạo động lực tái cấu trúc thị trường bất động sản Hà Nội
Một trong những chuyển động đáng chú ý của thị trường bất động sản Hà Nội năm 2026 là nguồn cung căn hộ tăng mạnh sau thời gian dài khan hiếm.
-
Bất động sảnBỏ giá đất cụ thể - bài toán mới của Luật Đất đai
Việc Nhà nước lấy lại vai trò điều tiết giá đất dựa trên dữ liệu số hóa là hướng đi đúng, có thể góp phần giảm chi phí đầu vào và kiểm soát giá nhà.












