BNEWS Triển lãm ảnh báo chí nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) và TTXVN phối hợp tổ chức, đã chính thức khai mạc.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triển lãm ảnh báo chí nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp tổ chức, đã chính thức khai mạc chiều 31/3 tại Bảo tàng Lịch sử đương đại Hàn Quốc ở trung tâm thủ đô Seoul.
Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đồng bảo trợ.
Nghị sĩ Lee Chae-ik, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội; nghị sĩ Kim Tae-nyeon, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Hàn-Việt; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hwang Hee; Vụ trưởng Vụ ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-hye; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng và nhiều khách mời đã tới dự lễ khai mạc.
Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Yonhap Seong Ki-hong nhấn mạnh: “Kể từ khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội. Tôi hy vọng rằng triển lãm ảnh này sẽ đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, cũng như thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước".
Do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang không thể tham dự lễ khai mạc. Bà Vũ Việt Trang đã gửi thông điệp chúc mừng, trong đó cảm ơn hãng thông tấn Yonhap đã phối hợp chặt chẽ với TTXVN để mang tới cho công chúng những hình ảnh hợp tác, giao lưu ấn tượng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 3 thập kỷ qua.Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nêu rõ: “Từ khóa 'Cùng nhau' của triển lãm đã cho thấy sự gắn bó giữa hai đất nước nói chung và sự gắn kết giữa hai hãng thông tấn nói riêng. Thông qua các bức ảnh được trưng bày, TTXVN và Yonhap mong muốn điểm lại những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; những hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, thể thao và tình cảm sẻ chia giữa nhân dân hai nước trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra…
Những hình ảnh sinh động ấy đã cho thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc được gây dựng trên một nền tảng vững chắc, dựa trên nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, sự bổ sung cho nhau về cơ cấu kinh tế, và đặc biệt là tình cảm hữu nghị, nỗ lực cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn."
Trong phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Hwang Hee đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc triển lãm ảnh báo chí do hai hãng thông tấn của hai quốc gia phối hợp tổ chức.Triển lãm ảnh là điển hình cho sự hợp tác trong lĩnh vực truyền thông giữa hai nước. Bộ trưởng Hwang Hee cũng bày tỏ hy vọng rằng quan hệ hợp tác song phương Hàn – Việt vốn đã phát triển mạnh mẽ trong 30 năm qua sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới, dưới nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh: “Trong hơn 3 thập kỷ, bất chấp mọi phức tạp trong tình hình khu vực và thế giới, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng và toàn diện trên cả phương diện song phương và đa phương.Cả hai nước đều được hưởng lợi từ mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng bền chặt, dựa trên tình hữu nghị, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau."
Triển lãm trưng bày 86 ảnh báo chí, do các phóng viên của hãng thông tấn Yonhap và TTXVN chụp, được trình bày theo chủ đề nhằm giúp người xem nhìn lại chặng đường lịch sử 30 năm mà hai nước đã đồng hành và hướng tới một tương lai phát triển mạnh mẽ hơn.Triển lãm cũng cung cấp các tư liệu đồ họa về các mốc lịch sử trong suốt chiều dài 30 năm quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc, các video giới thiệu về di sản văn hóa của cả hai nước. Nội dung triển lãm này cũng đã được chuyển sang hình thức trực tuyến sử dụng nền tảng không gian ảo 3D để người xem có truy cập trên trang web của hãng thông tấn Yonhap và Bảo tàng Lịch sử đương đại Hàn Quốc.
Triển lãm kéo dài trong 36 ngày từ 31/3 đến 5/5 và mở cửa miễn phí cho công chúng tham quan từ 10h đến 18h hằng ngày. Theo kế hoạch, một triển lãm ảnh báo chí tương tự sẽ được TTXVN và Yonhap tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 tới./.Tin liên quan
Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam
Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc (MOEL) và Bộ Tư pháp Hàn Quốc (MOJ) ngày 28/3 đã công bố quyết định gia hạn thời gian cư trú, xin việc cho người lao động nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.

















