Triển vọng nhu cầu kéo lùi giá dầu tại châu Á

12:41' - 22/01/2024
BNEWS Trong phiên 22/1 tại châu Á, giá dầu Brent giảm 41 xu Mỹ, hay 0,5%, xuống 78,15 USD/thùng, còn giá dầu WTI giảm 2 xu Mỹ, xuống 73,39 USD/thùng.
Giá dầu tại châu Á phiên 22/1 giảm phiên thứ hai, khi những trở ngại về kinh tế gây sức ép lên triển vọng nhu cầu của toàn cầu, dù có những lo ngại về căng thẳng tại Trung Đông và cuộc tấn công vào một cảng xuất khẩu nhiên liệu của Nga vào cuối tuần.

Giá dầu Brent giảm 41 xu Mỹ, hay 0,5%, xuống 78,15 USD/thùng, sau khi chốt phiên 19/1 giảm 54 xu Mỹ. 

 
Giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2024 của Mỹ (sẽ hết hạn vào ngày 22/1) giảm 2 xu Mỹ, xuống 73,39 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 3/2024 giảm 30 xu Mỹ, xuống 72,95 USD/thùng.

Giá dầu giảm dù một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng xuất khẩu nhiên liệu lớn của Nga diễn ra vào cuối tuần. Nhà sản xuất Novatek của Nga ngày 21/1 cho biết đã buộc phải dừng hoạt động tại cảng này do cháy lớn.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ và vịnh Aden đã gây gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, các điều kiện thị trường bất lợi cho giá dầu.

Sản lượng dầu tăng và triển vọng tăng trưởng tại Trung Quốc và châu Âu khác biệt, trong khi số liệu GDP được công bố tuần này có thể cho thấy kinh tế Mỹ đã tăng trưởng chậm lại đáng kể.

Các dự báo tăng trưởng nhu cầu mới nhất cho năm 2024 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ trong khoảng 1,24-2,25 triệu thùng/ngày, dù cả ba tổ chức nhận định nhu cầu giảm trong năm 2025.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục