Trồng lại rừng bị phá trong khu vực Dự án phong điện tại KKT Nhơn Hội, Bình Định

20:03' - 23/10/2019
BNEWS CTCP Phong điện Phương Mai đang tích cực trồng lại rừng trong khu vực dự án tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định sau khi toàn bộ rừng ở đây bị các đối tượng xấu tàn phá suốt thời gian dài.
Toàn bộ rừng phi lao hàng chục năm tuổi trong khu vực dự án đều đã bị tàn phá. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN

Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 do Công ty Cổ phần Phong điện Phương Mai làm chủ đầu tư; được UBND tỉnh Bình Định cấp phép đầu tư xây dựng trong Khu Kinh tế Nhơn Hội, trên diện tích 141,9ha, nơi giáp ranh giữa huyện Phù Cát và huyện Tuy Phước. Dự án có công suất 30MW với 11 trụ turbin, tổng kinh phí đầu tư hơn 1.576 tỉ đồng, dự kiến sẽ vận hành vào quý II/2020.
Từ tháng 3/2019, rừng phi lao trong khu vực dự án đã liên tục bị tàn phá suốt thời gian dài. Ban đầu, các đối tượng xấu vào chặt cây, để lại gốc; sau khi chặt hết toàn bộ cây lại tiếp tục vào cưa cả gốc và đốt gốc phi lao làm than củi. Chủ đầu tư dự án không thể ngăn chặn tình trạng phá rừng.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phong điện Phương Mai, ông Trương Văn Phúc cho biết: Việc phá rừng do rất nhiều đối tượng xấu cùng thực hiện và rất manh động. Lực lượng bảo vệ khu vực dự án không thể ngăn chặn được. Từ khi xảy ra sự việc, Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi các cơ quan chức năng, Công an các huyện Tuy Phước, Phù Cát, đồn Công an Cát Tiến, đồn Công an Khu Kinh tế Nhơn Hội… nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Rừng phi lao đang được trồng lại quanh khu vực nhà điều hành dự án. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Dân, nhân viên bảo vệ khu vực dự án của Công ty Cổ phần phong điện Phương Mai, trong suốt thời gian dài, rất đông người vào đây chặt, cưa cây phi lao. Chúng tôi đã nỗ lực ngăn chặn nhưng những người này sẵn sàng hành hung, lực lượng bảo vệ cũng bất lực.
Là người dân sống gần khu vực này, ông Võ Văn Dũng, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) nói: Nhìn cảnh rất đông người dân tự do phá hàng rào kẽm gai vào chặt phá rừng phi lao hàng chục năm tuổi rất xót xa. Lực lượng bảo vệ không ngăn chặn được.
Sau khi toàn bộ rừng trên diện tích dự án bị phá sạch, ngày 23/9, UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 5668/UBND-KT giao Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định, UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng phi lao trong khu vực dự án.
Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định Nguyễn Thanh Nguyên cho biết: Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành điều tra cụ thể đối tượng chặt phá và đốt rừng. Về phần Công ty Cổ phần phong điện Phương Mai, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu tạm dừng dự án để trồng lại rừng. Hiện doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa trồng rừng năm nay.

Ban Quản lý ghi nhận nỗ lực này và sẽ kiểm tra, khi diện tích rừng trồng đủ 92% (tức khoảng 130ha) theo kết quả đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Ban sẽ đề nghị UBND tỉnh Bình Định cho phép chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.
Ôg Trương Văn Phúc cho biết thêm, Công ty Cổ phần phong điện Phương Mai đang xây dựng lại toàn bộ tường rào quanh khu vực dự án và đã trồng được 40ha rừng, đồng thời đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định./.

>>> "Đại gia" Total chuyển hướng đầu tư vào bảo tồn và tái trồng rừng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục