BNEWS Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên 4/12 để tiến sát ngưỡng 50 USD/thùng, khép lại tuần tăng thứ 5 liên tiếp nhờ vào những kỳ vọng về các chính sách kích thích kinh tế của nước Mỹ.
Bên cạnh đó còn có sự lạc quan về quá trình phát triển và phân phối vắc-xin ngừa COVID-19.
Khép lại phiên giao dịch 4/12, giá dầu Brent tăng 54 xu lên 49,25 USD/thùng sau khi đạt ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 3/2020 là 49,92 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI cũng cộng thêm 62 xu lên 46,26 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 1,7% trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tiến 1,9%. Trước đó, giá dầu thế giới đã đi xuống trong phiên giao dịch 30/11 trước sự thiếu chắc chắn về khả năng các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới đồng ý mở rộng chương trình cắt giảm sản lượng tại các cuộc đàm phán.Đến phiên 1/12, giá dầu tiếp tục xu hướng giảm sau khi các nhà sản xuất dầu mỏ hoãn lại cuộc họp chính thức để quyết định xem có điều chỉnh sản lượng "vàng đen" vào tháng 1/2021 hay không.
Sự đảo chiều xuất hiện trong phiên 2/12 giữa bối cảnh việc nước Anh thông qua vắc-xin ngừa COVID-19 đã làm tăng hy vọng về nhu cầu năng lượng phục hồi và đồn đoán ngày càng tăng về việc các nước sản xuất dầu sẽ duy trì giới hạn sản lượng vào năm 2021.Xu hướng tăng tiếp tục được duy trì trong các phiên giao dịch còn lại của tuần qua, trước thông tin Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gồm có Nga (còn được gọi OPEC+), ngày 3/12 đã nhất trí tăng sản lượng dầu ở mức khiêm tốn từ tháng 1/2021 tới lên thêm 500.000 thùng/ngày, dù không đạt được thỏa hiệp về chính sách dài hạn hơn trong thời gian còn lại của năm tới.
Sự điều chỉnh này có nghĩa là OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng 7,2 triệu thùng/ngày - tương đương 7% nhu cầu toàn cầu - từ tháng 1/2021, thấp hơn so với mức cắt giảm 7,7 triệu thùng/ngày hiện nay.Các biện pháp hạn chế đang được thực hiện để đối phó với tình trạng sụt giảm nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh làn sóng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc tăng sản lượng dầu dù ở mức khiêm tốn có thể đẩy thị trường rơi vào tình trạng dư cung. Công ty phân tích Wood Mackenzie cho hay nếu tình trạng này tiếp diễn đến hết tháng Ba năm sau, thị trường sẽ dư cung đến 1,6 triệu thùng dầu/ngày trong quý đầu tiên của năm mới. Giá dầu đã tăng khoảng 27% trong tháng 11/2020, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 5/2020, nhờ những hy vọng rằng loại vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ giúp phục hồi hoạt động kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Bob Yawger, Giám đốc phụ trách các hợp đồng năng lượng tại Mizuho ở New York, cho biết: “Giá dầu đang được giao dịch ở mức cao bất chấp các yếu tố tiêu cực - tất cả là nhờ vào những kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế mới”. Mặc dù vậy, mới đây Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings dự báo giá dầu Brent sẽ giảm xuống 45 USD/thùng vào năm 2021, dù có nhiều thông tin lạc quan trong việc phát triển vắc-xin ngừa COVID-19. Mức giá dầu dự báo của Fitch Ratings đưa ra thấp hơn gần 9% so với kết quả dự báo do tổ chức Refinitiv Eikon thực hiện. 36 chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của Refinitiv Eikon dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức 49,35 USD/thùng trong năm tới, và 50 USD/thùng là mức giá dầu dự báo phổ biến nhất.Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo giá dầu quốc tế chuẩn sẽ ở mức 46,59 USD/thùng.
Quan chức cấp cao của Fitch Ratings Dmitry Marinchenko cho hay tổ chức này đang thận trọng hơn với các dự báo về giá dầu.Ông cho hay Fitch Ratings dự đoán giá dầu Brent sẽ ở mức 45 USD/thùng trong năm 2021, với nhận định cho rằng nhu cầu năng lượng vẫn sẽ thấp cho đến nửa cuối năm sau, bởi tiến độ tiêm phòng ngừa COVID-19 có thể không diễn ra nhanh chóng như mong đợi./.
Tin liên quan
Fitch Ratings: Giá dầu Brent sẽ giảm xuống 45 USD/thùng
Mới đây, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings dự báo giá dầu Brent sẽ giảm xuống 45 USD/thùng vào năm 2021, dù có nhiều thông tin lạc quan trong việc phát triển vắc-xin ngừa COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường cho chanh leo, bưởi
Dự kiến, trong năm 2026, Hoa Kỳ sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo của Việt Nam.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giằng co khi đàm phán Mỹ - Iran bế tắc
Giá dầu thô thế giới biến động giằng co trong phiên 17/8, khi những bế tắc trong đàm phán Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại về căng thẳng kéo dài tại khu vực Trung Đông.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á nhích nhẹ khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn
Giá dầu Brent ít biến động và duy trì ở mức dưới 89 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày 17/8 tại châu Á, trong khi giá dầu WTI dao động quanh mức 83 USD/thùng.
-
Hàng hoáKết nối sản xuất, tiêu thụ, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững
Đổi mới mô hình phát triển ngành hàng sầu riêng không chỉ là điều chỉnh sản lượng hay doanh thu, mà là đổi mới cách thức tạo ra, phân bổ và thụ hưởng giá trị.
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu tăng trước lo ngại tác động của El Nino
Thị trường nông sản tuần qua diễn biến phân hóa khi giá cà phê Tây Nguyên giảm mạnh, trong khi giá gạo xuất khẩu tăng trước những lo ngại về nguồn cung do tác động của El Nino.
-
Hàng hoáXuất khẩu Brazil sang Mỹ lao dốc do tác động của thuế quan
Các mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh gồm mỡ bò, gỗ ép, cửa gỗ, thuốc lá, gỗ mềm, đá granite, thiết bị vòi nước và nước ép trái cây.
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.











