Trung Quốc công bố số liệu đáng chú ý về quy mô huy động vốn

11:21' - 14/11/2023
BNEWS Quy mô huy động vốn từ xã hội tháng 10 của Trung Quốc tăng 1.850 tỷ Nhân dân tệ, nhiều hơn 910,8 tỷ Nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 9,3%).

Theo số liệu được công bố trên trang web của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 13/11, quy mô huy động vốn từ xã hội tháng 10 của Trung Quốc tăng 1.850 tỷ Nhân dân tệ, nhiều hơn 910,8 tỷ Nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 9,3%), nhưng thấp hơn mức trung bình là 1.950 tỷ Nhân dân tệ do các nhà kinh tế của Bloomberg dự báo, đồng thời cũng thấp hơn mức tăng trưởng hai con số trước đó vào đầu năm nay.

 
Số liệu cho thấy, các khoản vay Nhân dân tệ cho nền kinh tế thực tăng 483,7 tỷ Nhân dân tệ, nhiều hơn cùng kỳ 23,2 tỷ Nhân dân tệ; các khoản vay ngoại tệ cho nền kinh tế thực tăng 15,2 tỷ Nhân dân tệ, nhiều hơn cùng kỳ 87,6 tỷ Nhân dân tệ; các khoản vay tín thác tăng 39,3 tỷ Nhân dân tệ, nhiều hơn cùng kỳ 45,4 tỷ Nhân dân tệ; huy động vốn trái phiếu doanh nghiệp 114,4 tỷ Nhân dân tệ, ít hơn cùng kỳ 126,9 tỷ Nhân dân tệ; huy động vốn trái phiếu chính phủ 1.560 tỷ Nhân dân tệ, nhiều hơn cùng kỳ 1.280 tỷ Nhân dân tệ; huy động vốn cổ phiếu trong nước của các doanh nghiệp phi tài chính 32,1 tỷ Nhân dân tệ, ít hơn cùng kỳ 46,7 tỷ Nhân dân tệ.

Trong tháng 10, các khoản vay mới bằng Nhân dân tệ đạt 738,4 tỷ Nhân dân tệ, cao hơn mức kỳ vọng 655 tỷ Nhân dân tệ của các chuyên gia kinh tế. Con số này của cùng kỳ năm trước là 615 tỷ Nhân dân tệ.

Mức tăng cung tiền mở rộng M2 tương đương với tháng trước, đạt 10,3%, nhưng M1 chỉ tăng 1,9%. Bloomberg dẫn lời các chuyên gia phân tích cho rằng, sự nới rộng khoảng cách giữa hai chỉ số này cho thấy hoạt động thương mại ảm đạm, cũng như các hộ gia đình thực hiện sự tiết kiệm mang tính phòng ngừa.

Báo cáo nhấn mạnh, tháng 10 vốn là tháng yếu kém đối với hoạt động cho vay và tín dụng, tuy nhiên để kích thích kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường phát hành trái phiếu trong hai tháng gần đây nhằm bù đắp hoạt động cho vay suy yếu và sự thu hẹp đáng kể trong huy động vốn của các ngân hàng ngầm. Tháng 9 và tháng 10 năm nay, quy mô trái phiếu chính phủ phát hành mới của Trung Quốc là 2.600 tỷ Nhân dân tệ, đồng thời PBoC cũng thông qua việc điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để giải phóng thanh khoản dài hạn cho thị trường tài chính.

Các nước cũng như giới chuyên gia quốc tế luôn quan tâm chặt chẽ đến sự phục hồi nhu cầu vay vốn của Trung Quốc như một phong vũ biểu cho sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sự suy giảm của thị trường bất động sản và niềm tin doanh nghiệp thấp ở một số ngành nghề đã khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc tương đối chậm trong năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục