BNEWS Giá nhà mới ở Trung Quốc ổn định trong tháng Chín vừa qua khi chỉ một vài thành phố báo cáo giá nhà tăng.
Đây được xem là tín hiệu “tốt lành” đối với những nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, vốn vẫn cảnh giác với rủi ro nợ cao và bong bóng, hạn chế các biện pháp kích thích tăng trưởng lĩnh vực này trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.
Số liệu ngày 21/10 của Cơ quan Thống kê Trung Quốc (NBS), giá nhà mới trung bình tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc trong tháng 9/2019 tăng 0,5% so với tháng Tám (tháng có tỷ lệ tăng thấp nhất kể từ tháng 2/2019) và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Lĩnh vực bất động sản trở thành một trong những số ít “điểm sáng” tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi mà nhiều lĩnh vực khác của Trung Quốc chịu tác động xấu từ những khó khăn do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, bởi các nhà sản xuất phải "chật vật" để có được những đơn đặt hàng mới từ nước ngoài. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc thông báo sẽ kiềm chế các biện pháp kích thích tăng trưởng lĩnh vực bất động sản, bởi tốc độ nợ hộ gia đình tăng nhanh và giá nhà tăng cao làm dấy lên lo ngại về một sự điều chỉnh thị trường đột ngột có thể dẫn đến sụp đổ thị trường, cũng như lo lắng về khả năng chi trả để mua nhà. Giá bất động sản tại Trung Quốc đã tăng tháng thứ 53 liên tiếp trong tháng Chín vừa qua. Khảo sát của NBS tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc cho thấy dù số lượng thành phố giảm bớt so với tháng trước đó, nhưng 53/70 thành phố lớn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn báo cáo mức tăng giá nhà trong tháng Chín vừa qua. Trong tháng Tám, giá nhà tăng tại 55/70 thành phố tham gia khảo sát của NBS. Cùng ngày, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã gây ngạc nhiên đối với các thị trường tài chính khi giữ nguyên tỷ lệ lãi suất cho vay mới. Động thái trên cho thấy Bắc Kinh muốn tránh một chính sách nới lỏng tiền tệ quá mức sẽ đẩy tỷ lệ nợ cao của nền kinh tế, lại càng tăng cao hơn nữa./.Tin liên quan
Giá bất động sản tại Anh chững lại khi thời điểm Brexit cận kề
Trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị rời Liên minh châu Âu (Brexit), giá bất động sản tại nước này, đặc biệt tại London đã tăng chậm lại, thậm chí sụt giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnDoanh nghiệp điện tử, công nghệ cao thúc đẩy nhu cầu thuê khu công nghiệp phía Nam
Nhiều doanh nghiệp điện tử, công nghệ cao đang mở rộng tìm kiếm địa điểm sản xuất tại phía Nam, thúc đẩy nhu cầu thuê nhà xưởng và bất động sản công nghiệp tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.
-
Bất động sảnXây dựng Đà Nẵng thành đô thị đáng sống gắn với bảo tồn di sản văn hóa
Nếu khai thác tốt các giá trị văn hóa di sản, Đà Nẵng không chỉ là đô thị hiện đại, năng động mà còn có thể định vị xây dựng thương hiệu “thành phố đáng sống có chiều sâu văn hóa".
-
Bất động sảnMôi giới bất động sản bước vào kỷ nguyên chuẩn mực và minh bạch
Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tính minh bạch, nhà đầu tư không chỉ kỳ vọng môi giới làm tốt vai trò bán hàng mà còn phải là những người am hiểu thị trường và đa năng hơn.
-
Bất động sảnHải Phòng mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê
Từ địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, Hải Phòng đang tăng tốc phát triển phân khúc nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Trung ương.
-
Bất động sảnTP. Hồ Chí Minh: Tập đoàn Becamex khởi công xây hơn 6.200 căn nhà ở xã hội
Trong tổng số căn nhà ở xã hội được khởi công đợt này, Tập đoàn Becamex sẽ bố trí khoảng 1.000 căn hộ để phát triển theo mô hình cho thuê.
-
Bất động sảnNinh Bình sẽ xây dựng chung cư cho thuê tại phường Nam Định
Việc nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung quỹ nhà ở cho thuê trên địa bàn.
-
Bất động sảnThêm dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp tại Ninh Bình
Quy mô dự án bao gồm 3 khối nhà chung cư cao 5 tầng, cung cấp khoảng 500 căn hộ chất lượng cao, trong đó có 50% số căn hộ dành để cho thuê và 50% số căn hộ để bán.
-
Bất động sảnHải Phòng xây dựng khu lưu trú đầu tiên hơn 1.000 căn cho người lao động
Dự án có quy mô 4,28ha, gồm 7 công trình lưu trú 10 tầng với 1.047 căn hộ cho công nhân thuê, 14 công trình thương mại dịch vụ cao từ 3 đến 4 tầng với tổng số 55 căn cho chuyên gia thuê.
-
Bất động sảnBộ Xây dựng yêu cầu mỗi địa phương khởi công một dự án nhà ở cho thuê
Mỗi địa phương được yêu cầu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển phân khúc này đến năm 2030










