BNEWS Các tòa văn phòng ở Trung Quốc đang trống chỗ ngày càng nhiều, khi giới doanh nghiệp muốn giảm chi phí thuê văn phòng trong thời kỳ phục hồi yếu ớt của nền kinh tế nước này.
Công ty dịch vụ bất động sản của Anh Savills cho biết số người thuê các văn phòng hạng A ở Thượng Hải dừng hợp đồng thuê mặt bằng đã lần đầu tiên kể từ năm 2015 vượt số người ký hợp đồng thuê văn phòng trong quý II vừa qua.
Tình hình cũng không khả quan hơn tại Bắc Kinh, nơi diện tích văn phòng trống tại các tòa nhà hàng A đã tăng quý thứ ba liên tiếp, với 13.461 m2 diện tích văn phòng chưa có người thuê tính đến cuối tháng Sáu, mức cao nhất lể từ năm 2015, theo Savills.
Trong một báo cáo mới đây, công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản của Mỹ CBRE dự đoán giá thuê văn phòng tại các thành phố cấp 1 ở Trung Quốc đại lục sẽ giảm xuống do nhu cầu tiếp tục suy yếu.
Theo ước tính của CBRE, giá trị bất động sản văn phòng tại các thành phố cấp 1 của Trung Quốc đã giảm từ 15-20% kể từ năm 2018.
Thách thức đối với các chủ cho thuê mặt hàng là các công ty ở Trung Quốc đang muốn cắt giảm chi phí, trong khi nguồn cung văn phòng lại gia tăng.
Trong giai đoạn từ tháng 1-7 năm nay, diện tích văn phòng đã hoàn tất xây dựng tăng 22% so với năm 2022 lên 11,64 triệu m2 tính đến cuối tháng Bảy, theo số liệu mới đây của Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS).
Trong cùng kỳ, doanh số bất động sản văn phòng giảm 18,3% và số tiền thu được từ các giao dịch này giảm 20,2%. Tính đến cuối tháng Bảy, hơn 47,6 triệu m2 diện tích văn phòng vẫn chưa bán được, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, giới đầu tư, cả trong và ngoài nước, đều “xa lánh” lĩnh vực bất động sản văn phòng. Theo công ty MSCI Real Assets, trong quý II, tổng vốn đầu tư doanh nghiệp vào lĩnh vực này chỉ đạt 1,9 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ quý IV/2018, trong đó có 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong nước và 200 triệu USD từ các khu vực khác ở châu Á – Thái Bình Dương.
Không tính các công ty mua các tòa nhà để sử dụng, không có giao dịch mua bán văn phòng nào có sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức từ Bắc Mỹ hoặc châu Âu trong hai năm qua, theo MSCI.
Tình trong nửa đầu năm nay, số vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản văn phòng của Trung Quốc chỉ đạt 6,3 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ nửa cuối năm 2018, theo MSCI./.
Tin liên quan
Thị trường cải tạo nhà ở của Mỹ đang chậm lại
Sau ba năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp, nhà bán lẻ vật liệu xây dựng và thiết bị gia đình lớn nhất Mỹ, Home Depot, dự kiến trong ngày 15/8 sẽ công bố doanh thu quý II/2023 giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnNghị quyết 21-NQ/TW: Định giá đất bằng dữ liệu, thu hẹp dư địa đầu cơ
Việc quyết định giá đất cần dựa trên phương pháp khoa học và hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối giữa các lĩnh vực như thuế, công chứng và ngân hàng.
-
Bất động sảnSingapore thắt chặt quy định trong ngành môi giới bất động sản
Từ đầu năm tới, các môi giới bất động sản tại Singapore sẽ phải hoàn thành ít nhất ba giao dịch trong vòng ba năm, hoặc vượt qua kỳ thi bồi dưỡng để tiếp tục hoạt động trong ngành.
-
Bất động sảnCác thành phố lớn ở Trung Quốc nới lỏng quy định mua nhà
Bốn thành phố lớn của Trung Quốc đều đã nới lỏng các hạn chế mua nhà trong những tháng gần đây, báo hiệu sự chuyển hướng sang các chính sách hỗ trợ nhiều hơn.
-
Bất động sảnChủ động các nghị quyết “đón đầu” Luật Phát triển đô thị
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI vào ngày 24/8/2026 tới đây.
-
Bất động sảnHải Phòng cưỡng chế, thu hồi gần 3.000m2 đất để xây dựng khu dân cư mới
UBND xã Kim Thành, Hải Phòng ngày 14/8 đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm.
-
Bất động sảnĐặt cược vào "công thức thành công" của Sun Group, giới đầu tư chốt lời tại Blanca City
Blanca City mang theo kỳ vọng xây dựng điểm đến giải trí biển hàng đầu Đông Nam Bộ, từng bước thiết lập một chuẩn mực tận hưởng mới, phá vỡ lối mòn “tắm biển, ăn hải sản” của vùng đất này.
-
Bất động sảnBước chuyển mới của thị trường bất động sản Trung Quốc
6 tháng đầu năm, nhà ở cũ chiếm 50,4% tổng diện tích giao dịch tại Trung Quốc, lần đầu vượt nhà mới, cho thấy thị trường chuyển từ mở rộng nguồn cung sang hấp thụ nhà hiện hữu.
-
Bất động sảnHàn Quốc đẩy nhanh nguồn cung nhà ở tại Seoul và vùng thủ đô
Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy cung cấp 234.000 căn nhà mới tại Seoul và vùng thủ đô bằng cách khai thác đất công, đất bỏ hoang và một phần vành đai xanh, nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường.
-
Bất động sảnTP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tăng tốc các dự án hạ tầng, giao thông, thoát nước, chống ngập và chỉnh trang đô thị.











