Trung Quốc: Mỗi người dân sở hữu 5 thẻ ngân hàng

16:23' - 23/06/2018
BNEWS Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc cho biết, đến cuối năm 2017 nước này đã phát hành 7,03 tỷ thẻ ngân hàng trên khắp cả nước, tính trung bình mỗi người dân Trung Quốc sở hữu khoảng 5 chiếc thẻ ngân hàng.

Số lượng thẻ phát hành này đã tăng 10,3% so với năm 2016. Trong năm 2017, lượng giao dịch thông qua thẻ ngân hàng đã tăng 29,4%, lên tới 149 tỷ lượt giao dịch với tổng trị giá 735.000 tỷ NDT (khoảng 113.000 tỷ USD).
Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc, ông Hoàng Nhuận Trung cho biết: “Việc tiêu thụ thông qua thẻ ngân hàng đã chiếm 48,7% tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc, qua đó tạo đà thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng tiêu dùng”.
Trong khi đó, tỷ lệ thẻ ghi nợ trực tiếp đã đảo ngược xu hướng giảm trong hai năm trước đó khi tăng 66,2% trong năm 2017.
Trước đó, theo số liệu mới công bố của Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC), thặng dư thương mại của nước này trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 99,67 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 957,06 tỷ USD và giá trị nhập khẩu là 857,39 tỷ USD.
Kim ngạch thương mại tính bằng đồng USD của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2017, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Theo ông Liang Ming, Giám đốc Viện Ngoại thương thuộc Học viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc thuộc MOC, tỷ trọng các sản phẩm điện và máy móc cơ khí trong xuất khẩu của Trung Quốc tăng, còn tỷ trọng các sản phẩm sử dụng nhiều sức lao động giảm./.

Xem thêm:

>>>Ngân hàng Trung Quốc xin cấp phép đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán ở Hàn Quốc

>>>Trung Quốc tăng cường giám sát cổ đông của các ngân hàng thương mại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục