Trung Quốc muốn phát triển quan hệ láng giềng thân thiện với Triều Tiên
Ngày 4/5, Trung Quốc nói rằng nước này muốn làm láng giềng tốt với Triều Tiên, sau khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) bất ngờ chỉ trích các bài bình luận của truyền thông Trung Quốc kêu gọi tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Theo Tân Hoa Xã, trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ: "Lập trường của Trung Quốc về phát triển quan hệ thân thiện, láng giềng tốt với Triều Triên là nhất quán và rõ ràng". Theo ông Cảnh Sảng, Bắc Kinh kiên trì theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định cũng như giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại.
Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi KCNA đăng tải đã chỉ trích Trung Quốc khi cho rằng Bắc Kinh đã đứng về phía Mỹ để tăng cường gây áp lực lên Bình Nhưỡng. KCNA cảnh báo Trung Quốc nên cân nhắc những hậu quả nghiêm trọng từ việc phá bỏ trụ cột trong quan hệ song phương và Bắc Kinh không nên “thử thách giới hạn sự kiên nhẫn” của Bình Nhưỡng cũng như cần “đưa ra một sự lựa chọn chiến lược hợp lý”.
Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo DongA.com ngày 4/5 dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục những nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế hiện thực hóa môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời đảm bảo an ninh của đất nước và người dân trước các hành động khiêu khích về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Tuyên bố trên được ông Hwang phát biểu trong cuộc gặp với 15 đại sứ các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) diễn ra tại thủ đô Seoul chiều cùng ngày. Tại cuộc gặp này, ông Hwang nhấn mạnh: "Vấn đề nhân quyền, hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên không chỉ là vấn đề của bán đảo và khu vực Đông Bắc Á, mà còn là vấn đề liên quan tới an ninh và hòa bình thế giới".
Cũng trong cuộc gặp trên, ông Hwang đã đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc liên tiếp ra các nghị quyết về các biện pháp trừng phạt cũng như những tuyên bố chung lên án Triều Tiên kể từ sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ nhất (hồi năm 2006) cũng như bốn vụ thử hạt nhân sau đó.
Thủ tướng Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn tới 15 đại sứ các nước ủy viên HĐBA LHQ tại Hàn Quốc vì sự ủng hộ tích cực đối với những nỗ lực của Seoul trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời đề nghị tiếp tục nhận được sự ủng hộ của họ trong thời gian tới.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc tái khẳng định phát triển quan hệ láng giềng thân thiện với Triều Tiên
17:58' - 04/05/2017
"Lập trường của Trung Quốc về phát triển quan hệ thân thiện, láng giềng tốt với Triều Triên là nhất quán và rõ ràng".
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc cam kết cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên
17:45' - 04/05/2017
Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục những nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế hiện thực hóa môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ cảnh báo trừng phạt "nước thứ 3" trong vấn đề Triều Tiên
07:46' - 04/05/2017
Mỹ bày tỏ hy vọng hợp tác với Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, song cảnh báo có thể áp đặt lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc có giao dịch với Bình Nhưỡng.
-
Kinh tế Việt Nam
Mỹ tìm cách gia tăng áp lực lên Triều Tiên
09:32' - 03/05/2017
Mỹ đang thăm dò các phương án tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để gia tăng sức ép lên Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Đông Bắc Á này.
-
Kinh tế Thế giới
Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
16:28' - 02/05/2017
Viện kiểm sát quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo kết quả điều tra vụ tấn công mạng máy tính của bộ này hồi tháng 9/2016, cho thấy vụ việc do một tổ chức của Triều Tiên tiến hành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ D.Trump chỉ thị hải quân phong tỏa eo biển Hormuz
21:35' - 12/04/2026
Ngày 12/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định Hải quân Mỹ sẽ “lập tức” bắt đầu phong tỏa để ngăn chặn các tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Ba siêu tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
10:34' - 12/04/2026
Hai siêu tàu Trung Quốc được xác định là Cospearl Lake và He Rong Hai, trong khi tàu Hy Lạp mang tên Serifos.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Đàm phán Mỹ - Iran không đạt thỏa thuận
10:01' - 12/04/2026
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc vào rạng sáng 12/4, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:23' - 12/04/2026
Tuần qua, kinh tế toàn cầu ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý như: ASEAN+3 ở vị thế tốt hơn để vượt qua cú sốc năng lượng; Chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) tại Trung Quốc;...
-
Kinh tế Thế giới
ASEAN và WB cảnh báo cú sốc kinh tế do xung đột Trung Đông
06:30' - 12/04/2026
WB dự báo tăng trưởng của các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển có thể đạt 3,65% trong năm 2026, thấp hơn so với mức dự báo 4% được đưa ra trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
Israel có thể trở thành “cửa ngõ Địa Trung Hải” trong bản đồ năng lượng mới
05:30' - 12/04/2026
Xung đột đã thúc đẩy một cuộc đua toàn cầu nhằm tìm kiếm những nguồn năng lượng ổn định và an toàn hơn.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành thép Indonesia tìm động lực tăng trưởng mới tại Trung Đông
19:15' - 11/04/2026
Indonesia đang tìm cách giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đối với xuất khẩu thép, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, đặc biệt hướng tới khu vực Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Niềm tin của người dân Mỹ vào triển vọng kinh tế rơi xuống mức thấp kỷ lục
17:31' - 11/04/2026
Người dân Mỹ đang ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế ở mức chưa từng thấy, trong bối cảnh lạm phát tăng mạnh nhất trong 4 năm qua.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu dầu của Mỹ tăng vọt giữa khủng hoảng Hormuz
17:30' - 11/04/2026
Sự suy giảm nguồn cung từ Trung Đông đã buộc các nhà máy lọc dầu tại châu Á và châu Âu tìm kiếm nguồn thay thế, trong đó dầu thô Mỹ nổi lên như lựa chọn chủ lực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: China Daily