BNEWS Ngày 26/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã bày tỏ phản đối việc Chính phủ Canada tăng thuế đối với xe điện của Trung Quốc.
Người phát ngôn của đại sứ quán cho rằng đây là hành động bảo hộ thương mại, vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tác động tiêu cực đến hình ảnh của Canada - vốn là nước đi đầu về tự do thương mại và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Theo người phát ngôn, quyết định này sẽ gây tổn hại đến hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước, cũng như lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp Canada. Bên cạnh đó, động thái này còn làm chậm quá trình chuyển đổi xanh của Canada và không hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Hiện Chính phủ của Thủ tướng Trudeau đang nỗ lực định vị Canada là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.
Người phát ngôn nhấn mạnh rằng sự phát triển nhanh chóng của ngành xe điện Trung Quốc là nhờ đổi mới công nghệ, chuỗi cung ứng và công nghiệp vững chắc, việc hoạt động dựa trên nguyên tắc cạnh tranh thị trường chứ không phải trợ cấp chính phủ.
Quan chức này khẳng định Chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này.
Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố nước này sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất từ 6,1% lên 106,1% với lý do cạnh tranh không lành mạnh.
Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10. Bên cạnh đó, thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc cũng sẽ tăng lên 25%, bắt đầu từ ngày 15/10.
Tin liên quan
Nhiều doanh nghiệp Mỹ không ủng hộ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc
Các công ty Mỹ, sản xuất từ xe điện đến thiết bị điện, đa phần mong muốn giảm, trì hoãn hoặc bỏ mức thuế cao đánh vào hàng hóa Trung Quốc theo kế hoạch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.











