Trung Quốc rút khoản tiền lớn khỏi thị trường tài chính

17:49' - 16/07/2016
BNEWS Tân Hoa xã ngày 16/7 đưa tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã rút 65 tỷ Nhân dân tệ (NDT, tương đương 9,73 tỷ USD) khỏi thị trường trong tuần này.
Trung Quốc rút khoản tiền lớn khỏi thị trường tài chính.Ảnh: scmp

Theo thông báo trên trang web của PBOC, từ ngày 11-15/7, PBOC đã "bơm" vào thị trường 130 tỷ NDT thông qua các thoả thuận bán và mua lại cổ phiếu (repo) thời hạn 7 ngày với lãi suất 2,25%. Các thỏa thuận repo trị giá 195 tỷ NDT đã đáo hạn trong tuần này, do đó PBOC rút 65 tỷ NDT ra khỏi thị trường tài chính.

Giới chuyên gia nhận định, việc PBOC thu tiền về cho thấy tình trạng căng thẳng thanh khoản trên thị trường tài chính nước này đã dịu bớt. Hồi tuần trước, PBOC cũng rút 195 tỷ NDT khỏi thị trường.

Trên thị trường liên ngân hàng ngày 15/7, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải (Shanghai) đã tăng đến 1,99%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục